Lào nhập khẩu hơn 76 triệu USD hàng hóa từ Việt Nam trong năm 2018

Các quốc gia mà Lào nhập khẩu nhiều hàng hóa nhất là Thái Lan (khoảng 329,04 triệu USD), Trung Quốc (79,58 triệu USD) và Việt Nam (khoảng 76,39 triệu USD).
Lào nhập khẩu hơn 76 triệu USD hàng hóa từ Việt Nam trong năm 2018 ảnh 1Công nhân dệt may tại Lào. (Nguồn: KPL)

Thông tấn xã Lào (KPL) ngày 6/5 cho biết năm 2018, xuất khẩu của Lào theo khuôn khổ ưu đãi và đặc quyền thương mại thông qua Hệ thống ưu đãi thuế quan phổ cập (GSP) và Hiệp định Thương mại tự do (FTA) đạt khoảng 1,31 tỷ USD, chiếm 24,30% tổng giá trị xuất khẩu 5,41 tỷ USD của Lào.

Trong khi đó, giá trị nhập khẩu theo khuôn khổ này ở mức 613,83 triệu USD, chiếm 10,80% tổng giá trị nhập khẩu của Lào.

[Thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác song phương Việt Nam-Lào]

Các quốc gia mà Lào nhập khẩu nhiều hàng hóa nhất là Thái Lan (khoảng 329,04 triệu USD), Trung Quốc (79,58 triệu USD) và Việt Nam (khoảng 76,39 triệu USD).

Các quốc gia mà Lào xuất khẩu nhiều nhất gồm Thái Lan đạt 425,86 triệu USD, Việt Nam đạt 332,85 triệu USD và Trung Quốc đạt 250,95 triệu USD.

Nhóm hàng hóa Lào xuất khẩu nhiều nhất là hàng công nghiệp, đạt khoảng 637,56 triệu USD, nông nghiệp (vào khoảng 406,94 triệu USD) và khoáng sản (khoảng 89,50 triệu USD).

Nhóm hàng hóa và sản phẩm Lào nhập khẩu nhiều nhất bao gồm máy móc và phụ tùng thay thế với 369,16 triệu USD, vật liệu xây dựng (85,41 triệu USD) và hàng may mặc và đồ gia dụng (64,14 triệu USD).

Xuất khẩu thông qua GSP của Lào chỉ đạt 278,60 triệu USD, trong lúc thông qua FTA lên tới 1,03 tỷ USD./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục