Lào nói về vai trò của chiến thắng Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 55 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5), Chủ tịch Mặt trận Lào Xây dựng đất nước Sisavath Keobounphanh ngày 5/5 đã có cuộc nói chuyện về vai trò của Chiến thắng Điện Biên Phủ đối với công cuộc giải phóng bán đảo Đông Dương khỏi ách thống trị gần 100 năm của thực dân Pháp.

Nhân kỷ niệm 55 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5), Chủ tịch Mặt trận Lào Xây dựng đất nước Sisavath Keobounphanh ngày 5/5 đã có cuộc nói chuyện về vai trò của Chiến thắng Điện Biên Phủ đối với công cuộc giải phóng bán đảo Đông Dương khỏi ách thống trị gần 100 năm của thực dân Pháp.
 
Ông Sisavath Keobounphanh khẳng định sự lãnh đạo tài tình của Đảng Cộng sản là nhân tố quyết định giúp ba dân tộc trên Bán đảo Đông dương đánh thắng chủ nghĩa thực dân Pháp.
 
Chiến thắng lịch sử này đã buộc Chính phủ Pháp phải ký Hiệp định Geneve, trao trả độc lập chủ quyền cho ba nước Đông Dương, chính thức chấm dứt chế độ thực dân Pháp tại bán đảo này.
 
Nhân dịp này, ông cũng ôn lại tinh thần đồng cam cộng khổ, quyết chiến quyết thắng của nhân dân ba nước Đông Dương trong cuộc chiến chống kẻ thù chung, đồng thời khẳng định Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ không chỉ là chiến thắng của riêng nhân dân Việt Nam mà còn là chiến thắng của cả nhân dân Lào và Campuchia./.
 
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục