Lào phát triển đường cao tốc nối tỉnh Houaphanh với Việt Nam

Chính phủ Lào vừa ký Biên bản ghi nhớ (MOU) nghiên cứu tính khả thi trong khảo sát thiết kế và xây dựng đường cao tốc từ huyện Houameuang tỉnh Houaphanh đến biên giới Lào-Việt Nam.
Lào phát triển đường cao tốc nối tỉnh Houaphanh với Việt Nam ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Nằm trong chiến lược phát triển đường cao tốc để phát triển đất nước, Chính phủ Lào vừa ký Biên bản ghi nhớ (MOU) nghiên cứu tính khả thi trong khảo sát thiết kế và xây dựng đường cao tốc từ huyện Houameuang tỉnh Houaphanh đến biên giới Lào-Việt Nam (Cửa khẩu Namsoi-Na Mèo) với công ty xây dựng cầu đường và thương mại Daochaleun và tập đoàn THB.

Theo báo chí Lào, tuyến cao tốc dài 80km nói trên sẽ được xây dựng theo hình thức BOT và nằm trong giai đoạn bốn của tuyến cao tốc lớn hơn nối thủ đô Vientiane với tỉnh Houaphanh, Bắc Lào. Dự kiến, việc xây dựng đoạn tuyến nối tỉnh Houaphanh với Việt Nam sẽ mất khoảng bốn năm để hoàn thành.

Bên cạnh việc phát triển tuyến cao tốc nối thủ đô Vientiane với tỉnh Houaphanh, Lào cũng đang xúc tiến nhiều dự án cao tốc khác, trong đó có cao tốc nối thủ đô Vientiane với thành phố Pakse, thủ phủ của tỉnh Champasak, Nam Lào. Tuyến cao tốc này dự kiến dài khoảng 617km và vừa hoàn thành việc nghiên cứu khả thi.

[Cao tốc Bắc-Nam giai đoạn 2021-2025 có đột phá tiến độ triển khai]

Bên cạnh đó, Lào cũng đang phát triển tuyến cao tốc nối thủ đô Vientiane với của khẩu Boten, tỉnh Luang Namtha, giáp giới với Trung Quốc, hiện tuyến cao tốc này đã hoàn thành giai đoạn 1, nối thủ đô Vientiane với Vang Vieng, một trong những khu du lịch nổi tiếng tại Lào.

Phần còn lại của tuyến cao tốc chạy từ Vang Vieng-Luangprabang-Udomxay-Cửa khẩu quốc tế Boten, tỉnh Luang Namtha vẫn đang trong quá trình triển khai./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục