Lào rút giấy phép 18 dự án đầu tư thăm dò khai thác mỏ

Cục Khai khoáng thuộc Bộ Năng lượng và Khai khoáng Lào cho biết sẽ có 18 dự án thăm dò khai thác mỏ bị rút giấy phép do không thực hiện đúng thỏa thuận đã ký kết.

Cục Khai khoáng thuộc Bộ Năng lượng và Khai khoáng Lào cho biết sẽ có 18 dự án thăm dò khai thác mỏ bị rút giấy phép do không thực hiện đúng thoả thuận đã ký kết.

Trong số 18 dự án bị rút phép, có tới 9 dự án thuộc các nhà đầu tư Trung Quốc; 5 dự án thuộc các doanh nghiệp Lào; 2 dự án của Việt Nam; Canada và Hàn Quốc mỗi nước có 1 dự án.

Theo nguồn tin trên, Chính phủ Lào quyết định chuyển giao dự án thăm dò khai thác mỏ ở Xiengkhouang, ký với nhà đầu tư Canada năm 2005, cho Vinacomin của Việt Nam.

Những năm qua, ngành năng lượng và khai khoáng thu hút được nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước, tạo bước phát triển đột phá cho ngành công nghiệp còn non trẻ này ở Lào và trở thành ngành đứng đầu về nộp ngân sách nhà nước.

Chính phủ Lào tiếp tục thực hiện các chính sách thu hút đầu tư, nhất là với các nhà đầu tư nước ngoài trong thời gian tới. Tuy nhiên, Chính phủ cũng sẽ thực hiện việc đình chỉ hoạt động hoặc rút giấy phép đầu tư đối với các dự án không thực hiện đúng thoả thuận đã ký kết./.

Tin cùng chuyên mục