Lào sẵn sàng cho Hội nghị Bộ trưởng Giáo dục ASEAN lần thứ 8

Hội nghị ASED 8 nhằm đánh giá kết quả tổ chức thực hiện công tác trong thời gian qua, xác định tầm nhìn và phương hướng phát triển của ngành giáo dục ASEAN sau năm 2015.
Lào sẵn sàng cho Hội nghị Bộ trưởng Giáo dục ASEAN lần thứ 8 ảnh 1Quang cảnh buổi họp báo. (Ảnh: Hoàng Chương/Vietnam+)

Ngày 1/9, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Giáo dục và Thể thao Lào Phankham Viphavanh đã tổ chức họp báo về Hội nghị Bộ trưởng Giáo dục Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á lần thứ 8 (ASED 8) và các hội nghị liên quan.

Phát biểu tại cuộc họp báo, Phó Phủ tướng Viphavanh cho biết tham gia hội nghị có đại biểu đến từ 10 quốc gia thành viên ASEAN, ba nước đối tác trong ASEAN+3 (gồm Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản), các nước thành viên trong khuôn khổ Cấp cao Đông Á (EAS - gồm Australia, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, New Zealand, Nga, Mỹ), Ban thư ký ASEAN, Ban thư ký Bộ trưởng Giáo dục Đông Nam Á (SEAMEO), Trung tâm ASEAN-Trung Quốc và Mạng lưới Đại học ASEAN.

Mục đích hội nghị nhằm đánh giá kết quả tổ chức thực hiện công tác trong thời gian qua, xác định tầm nhìn và phương hướng phát triển của ngành giáo dục ASEAN sau năm 2015, trong đó nhấn mạnh việc phát triển cơ chế và phương pháp nhằm khuyến khích việc dạy và học, tăng cường sử dụng ngôn ngữ của các nước thành viên ASEAN trong giới sinh viên và thanh niên.

Hội nghị cũng tập trung thảo luận và ưu tiên cho việc xây dựng kế hoạch hành động giai đoạn 2016-2020, qua đó tăng cường hợp tác giáo dục trong ASEAN trong tương lai, giảm bớt sự khác biệt khoảng cách trong phát triển giáo dục, cũng như phát triển nguồn nhân lực cho các nước thành viên.

Ngoài ASED 8 còn có các hội nghị liên quan như Hội nghị quan chức cao cấp về giáo dục ASEAN lần thứ 9 (SOM-ED 9), Hội nghị quan chức cao cấp về giáo dục ASEAN+3 lần thứ 5 (SOM-ED+3), Hội nghị quan chức cao cấp về giáo dục ASEAN trong khuôn khổ cấp cao Đông Á (EAS) lần thứ 3 ( EAS SOM-ED), Hội nghị Bộ trưởng Giáo dục ASEAN+3 lần thứ 2 (APT EMM 2), Hội nghị Bộ trưởng Giáo dục ASEAN trong khuôn khổ Cấp cao Đông Á lần thứ 2 (EAS EMM 2).

Các hội nghị sẽ diễn ra từ ngày 8-13/9 tại thủ đô Vientiane./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục