Lào sẽ ủng hộ và hợp tác hết mình với Việt Nam

Chủ tịch Quốc hội Lào Thongsinh Thammavong chúc mừng Việt Nam sắp tới đảm nhận chức Chủ tịch Hội đồng Nghị viện ASEAN (AIPA) và là nước chủ nhà Hội nghị AIPA năm 2010, đồng thời khẳng định Lào sẽ ủng hộ và hợp tác hết mình để Việt Nam hoàn thành nhiệm vụ.

Chủ tịch Quốc hội Lào Thongsinh Thammavong chúc mừng Việt Nam sắp tới đảm nhận chức Chủ tịch Hội đồng Nghị viện ASEAN (AIPA) và là nước chủ nhà Hội nghị AIPA năm 2010, đồng thời khẳng định Lào sẽ ủng hộ và hợp tác hết mình để Việt Nam hoàn thành nhiệm vụ.

Tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng cùng các thành viên trong đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đang thăm và làm việc tại Lào, chiều 9/3, Chủ tịch Quốc hội Lào nhất trí với nội dung hai đoàn nêu tại cuộc hội đàm cũng như kế hoạch tổ chức giao lưu, họp mặt để trao đổi kinh nghiệm giữa hai Ủy ban An ninh và Quốc phòng, Văn phòng Quốc hội hai nước trong kế hoạch năm 2009.

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng nêu rõ chuyến thăm Lào lần này của đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam nhằm thể hiện cam kết của Quốc hội Việt Nam thực hiện đầy đủ các thỏa thuận hợp tác mà Chủ tịch Quốc hội hai nước đã ký.

Phó Chủ tịch Quốc hội Việt Nam báo cáo với Chủ tịch Quốc hội Lào kết quả hội đàm của hai đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam và Lào, chúc mừng đất nước và nhân dân Lào anh em đã vượt qua những khó khăn do tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu để đạt mức tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) 7,9%, đời sống người dân được cải thiện.

Đồng thời, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng cũng chúc mừng đất nước Lào duy trì được sự ổn định về chính trị, trật tự an toàn xã hội. Năm 2008 cũng ghi nhận thành công của Lào trong việc tổ chức các hội nghị quốc tế, trong đó có Diễn đàn Nghị viện châu Á-Thái Bình Dương lần thứ 17./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục