Lào tăng cường chuẩn bị cho sự ra đời của Cộng đồng kinh tế ASEAN

Các học giả Lào nêu rõ những nỗ lực của Lào để chuẩn bị cho sự ra đời của Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC), nêu bật những cơ hội Lào sẽ thu được khi hội nhập vào cộng đồng này.
Lào tăng cường chuẩn bị cho sự ra đời của Cộng đồng kinh tế ASEAN ảnh 1(Nguồn: aseanbac.ph)

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, trong ngày 19 và 20/11, tại thủ đô Vientiane, Viện Khoa học và Xã hội Lào đã tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Cộng đồng kinh tế ASEAN: Sự sẵn sàng và những thách thức đối với Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.”

Tại hội thảo trên, 15 tham luận của các học giả nêu rõ về những nỗ lực của Lào để chuẩn bị cho sự ra đời của Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC), nêu bật những cơ hội Lào sẽ thu được khi hội nhập vào Cộng đồng này, nhất là trong các lĩnh vực như đào tạo nguồn nhân lực, lao động có tay nghề cao, khả năng về quản lý kinh tế, quản lý lao động, quản lý đầu tư, quản lý xuất nhập cảnh.

Lào khẳng định nếu học được và triển khai tốt những kinh nghiệm này sẽ rất có lợi cho sự phát triển của đất nước, giúp Lào giải quyết tình trạng đói nghèo và phát triển kinh tế xã hội, bắt kịp với các nước thành viên khác ASEAN.

Các tham luận cũng nêu bật lên những thách thức mà Lào đang phải đối mặt khi tham gia AEC vào cuối năm nay, đặc biệt là khi lao động Lào vừa thiếu vừa yếu, đa phần là lao động phổ thông, lao động có tay cao nghề còn ít, trình độ ngoại ngữ cũng như kinh nghiệm làm việc trong môi trường quốc tế còn yếu.

Các diễn giả kêu gọi cần đẩy mạnh quảng bá để giúp người dân hiểu thêm về AEC, về ASEAN; tăng cường hơn nữa công tác dạy nghề, đào tạo chuyên môn, ngoại ngữ, và quản lý để giúp Lào thu hái được nhiều lợi ích và giảm thiểu các tác động xấu khi gia nhập AEC.

Bên cạnh đó, chênh lệch về mặt trình độ phát triển giữa các nước ASEAN cũng được các đại biểu đặc biệt quan tâm, đặc biệt là giữa ASEAN 4 và ASEAN 6 về trình độ phát triển.

Phó giáo sư, tiến sỹ Nguyễn Duy Dũng, Viện trưởng Viện nghiên cứu Đông Nam Á, Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam nhận xét ASEAN trở thành hai khối gồm một khối rất phát triển và một khối chưa phát triển, riêng khối ASEAN 4 là mức chênh lệch lớn, đồng thời cho rằng đây là những thách thức và làm thế nào để rút khoảng cách phát triển này thì cần một thời gian dài.

Thông qua việc tổ chức hội thảo này, qua cách phân công công việc rõ ràng và sự phối hợp nhịp nhàng giữa các bộ ngành, có thể nói Lào đã nhận thức rất rõ về những cơ hội và thách thức và đang nỗ lực phát huy thế mạnh, khắc phục điểm yếu nhằm có sự chuẩn bị tốt nhất cho sự ra đời của Cộng đồng kinh tế ASEAN vào cuối năm nay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục