Lào tặng huân chương cho tập thể, cá nhân Đà Nẵng

Ngày 3/10, 25 tập thể và cá nhân của thành phố Đà Nẵng đã vinh dự được nhận các huân, huy chương cao quý của nhà nước Lào trao tặng.
Ngày 3/10, Lễ trao tặng huân chương, huy chương của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong bảo vệ, xây dựng và góp phần phát triển kinh tế-xã hội của đất nước Lào đã được tổ chức tại thành phố Đà Nẵng.

Ông Khamboun Duongpannha - Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Salavan thừa ủy quyền Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đã trao tặng các phần thưởng cao quý của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào cho các tập thể và cá nhân.

Trong đợt này thành phố Đà Nẵng có 25 tập thể và cá nhân được xét tặng các danh hiệu cao quý của Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào bao gồm Huân chương Itxala (Tự do), Huân chương Lao động, Huy chương Hữu nghị và Huy chương Lao động.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Khamboun Duongpannha - Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Salavan đánh giá cao những kết quả mà các tập thể và cá nhân của thành phố Đà Nẵng đã đóng góp cho đất nước Lào nói chung, các tỉnh khu vực Nam Lào nói riêng trong thời gian qua. Đồng chí hy vọng trong thời gian tới, tập thể và cá nhân của thành phố Đà Nẵng tiếp tục đóng góp cho đất nước Lào...

Ông Văn Hữu Chiến - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng gửi lời cảm ơn đến Chính phủ và nhân dân Lào, đồng thời hứa sẽ tiếp tục nỗ lực cùng các bạn Lào gìn giữ tình đoàn kết đặc biệt và tiếp tục thúc đẩy để quan hệ hợp tác giữa hai nước nói chung, cũng như Đà Nẵng và các địa phương Lào nói riêng mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững, thực sự hiệu quả.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng khẳng định quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Lào là mối quan hệ truyền thống đặc biệt, đã trải qua nhiều chặng đường phát triển với những thành tựu đáng tự hào.../.

Văn Sơn (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục