Lào tặng Huân chương Hữu nghị cho doanh nhân Việt

Chính phủ Lào tặng Huân chương Hữu nghị cho 2 doanh nhân Việt Nam vì có nhiều đóng góp trong việc phát triển kinh tế-xã hội tại Lào.
Hai vị lãnh đạo Đặc khu kinh tế Long Thành-Vientiane đã vinh dự được Chính phủ Lào trao tặng Huân chương Hữu nghị cho những đóng góp trong việc phát triển kinh tế-xã hội tại Lào.

Ngày 11/4 tại Bộ Ngoại giao Lào, thừa ủy quyền của Thủ tướng Lào Thongsinh Thammavong, ông Thongloun Sousilih, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lào đã trao tặng Huân chương Hữu nghị cho Anh hùng Lao động ông Lê Văn Kiểm, Chủ tịch Hội đồng Quản trị và bà Trần Cẩm Nhung, Tổng Giám đốc Đặc khu kinh tế Long Thành-Vientiane.

Đây là sự ghi nhận của Chính phủ Lào đối với sự đóng góp của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Lê Văn Kiểm và Tổng Giám đốc Trần Cẩm Nhung vào việc phát triển kinh tế- xã hội tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào với tổng số tiền gần 5 triệu USD, góp phần quan trọng vào việc phát triển mối quan hệ hữu nghị và sự hợp tác toàn diện giữa hai đảng và hai nhà nước Lào-Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Thongloun Sousilih đánh giá cao nghĩa cử cao đẹp của hai vị lãnh đạo Đặc khu kinh tế Long Thành-Vientiane, không chỉ ủng hộ nhân dân Lào mà khi Chính phủ Lào kêu gọi các nhà đầu tư nước ngoài tại Lào ủng hộ nhân dân Nhật Bản bị thảm họa động đất và sóng thần 11/3/2011, gia đình ông Lê Văn Kiểm cũng chính là nhà đầu tư nước ngoài ủng hộ nhiều nhất với số tiền 216.000 USD.

Những nghĩa cử của gia đình ông Lê Văn Kiểm đã thể hiện lòng nhân ái, thương người như thể thương thân của một cựu chiến binh Việt Nam đã từng chiến đấu trên chiến trường Lào, nay trở lại hợp tác đầu tư hiệu quả tại Lào.

Phó Thủ tướng mong Công ty triển khai các hoạt động xây dựng Đặc khu kinh tế Long Thành-Vientiane- Đặc khu kinh tế của Việt Nam tại Lào hoàn thành đúng tiến độ, trở thành biểu tượng hợp tác đầu tư giữa hai nước.

Thay mặt gia đình, ông Lê Văn Kiểm chân thành cảm ơn Nhà nước Lào tặng Huân chương cao quý; chân thành cảm ơn Nhà nước Lào đã tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty trong hợp tác đầu tư và hứa sẽ tiếp tục phấn đấu trong công tác xã hội, từ thiện tại Lào, góp phần vun đắp quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào ngày càng phát triển./.

Hoàng Chương/Vientiane (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục