Lào tìm kiếm nạn nhân vụ rơi máy bay có người Việt

Nhân viên cứu hộ đang tìm kiếm xác các nạn nhân vụ rơi máy bay Lao Airlines, được thông báo có ba người gốc Việt đi trên đó.
Các nhân viên cứu hộ ngày 17/10 đã bắt đầu cuộc tìm kiếm các nạn nhân của vụ chiếc máy bay ATR của hãng hàng không Lào (Lao Airlines) chở gần 50 người, bao gồm ba người gốc Việt, gặp nạn ở sông Mekong. Hãng thông tấn Lào KPL cho biết tất cả hành khách có thể đều đã thiệt mạng. Địa điểm của vụ tai nạn cách sân bay Pakse ở tỉnh Champasak, điểm du lịch nổi tiếng ở Nam Lào, khoảng 8km. Theo nhà chức trách Lào, trên chuyến bay QV301 cất cánh từ thủ đô Vientiane chiều 16/10 có công dân của 10 quốc gia và vũng lãnh thổ gồm Lào, Thái Lan, Pháp, Australia, Trung Quốc (gồm cả Đài Loan), Mỹ, Malaysia, Canada và Việt Nam. Chuyến bay cất cánh lúc 2 giờ 45 và dự kiến đáp xuống Pakse một giờ sau đó.
[Lào thông báo về vụ tai nạn máy bay có người Việt]
Cục trưởng Cục Hàng không Nội địa Lào Yakua Lopangkao nói với báo Vientiane Times rằng tai nạn có thể là do thời tiết xấu, ảnh hưởng của cơn bão Nari (cơn bão số 11). Hãng hàng không Lào ngày 17/10 đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân. ”Lao Airlines đang làm tất cả các bước cần thiết để phối hợp và cử nhân viên cứu nạn tới hiện trường với hy vọng tìm kiếm người sống sót, cũng như thông báo cho thân nhân của các hành khách,” hãng nói trong một tuyên bố. Theo AFP, các nhân chứng cho biết một trung tâm y tế dã chiến đã được thiết lập tại một ngôi đền ở Pakse gần hiện trường vụ tai nạn. “Tôi nhìn thấy nhiều xác chết nổi trên mặt nước và một số khác thì bị đánh dạt vào bờ,” một cư dân người nước ngoài ở Pakse nói với tờ Bangkok Post của Thái Lan. Chiếc máy bay ATR của nhà sản xuất Pháp-Italy gồm hai động cơ là chiếc được đóng mới và chuyển giao cho Lao Airlines từ tháng Ba vừa qua. “Cuộc tìm kiếm và cứu hộ vẫn tiếp diễn ở Pakse,” người phát ngôn Bộ ngoại giao Thái Lan Sek Wannamethee nói với AFP. “Các đội tìm kiếm ở Lào đang đưa những thi thể tới một bệnh viện địa phương”. Thái Lan có 5 hành khách đi trên máy bay và vụ tai nạn này được cập nhật liên tục trên các phương tiện truyền thông Thái Lan. Theo danh sách 44 người có mặt trên chuyến bay QV301 mà cộng tác viên Vietnam+ từ Thái Lan cung cấp, qua nguồn của Lao Airlines, có hai người Việt Nam gặp nạn (LE HUE Vuong THIGAN), một người Việt Nam mang quốc tịch Canada cũng có tên khá giống tên Việt Nam là “Dao Thilieu.” Theo báo Tuổi trẻ, lãnh sự Việt Nam tại Champasak là ông Phạm Tuấn Hùng cho hay có ba Việt kiều có mặt trên chuyến bay là bà Đào Thị Liễu, Vương Thị Ngân và con trai bà Ngân đã nhập quốc tịch Lào. Ông Hùng nói lãnh sự cũng đã cử người tới hiện trường để xác minh thông tin về những người Việt Nam có mặt trên máy bay. “Chiếc máy bay chuẩn bị hạ cánh, nhưng bị va đập bởi gió mạnh, làm đầu chúc xuống và khiến máy bay chệch ra khỏi khu vực sân bay, ngoài tầm kiểm soát của radar không lưu,” KPL dẫn lời một quan chức chức.
Lào tìm kiếm nạn nhân vụ rơi máy bay có người Việt ảnh 1
Một số bộ phận của từ chiếc máy bay bị chìm nổi trên mặt nước
Hãng hàng không Lào nói chiếc máy bay gặp phải điều kiện thời tiết hết sức tồi tệ và đã gặp nạn ở Mekong, đồng thời cho tới giờ “chưa có tin tức gì về người sống sót”. Hãng này đưa ra số hành khách là 44 và năm thành viên tổ bay, nhưng không cho biết có bao nhiêu người thiệt mạng. Truyền thông Thái Lan thì phát đi hình ảnh chiếc máy bay chìm nửa thân dưới nước, xác các nạn nhân dạt vào hai bên bờ được người dân địa phương vớt lên. Pháp thông báo họ đã nhanh chóng cử các quan chức đại sứ quán tới khu vực tai nạn ở Pakse, một khu du lịch khá nổi tiếng ở vùng xa xôi phía nam Lào. Tổng thống Pháp Francois Hollande nói ông nhận tin tai nạn “đau buồn cực độ” và bày tỏ “sự chia sẻ chân thành” cũng như ủng hộ với gia đình các nạn nhân. Australia thông báo có sáu công dân trên máy bay, bao gồm một gia đình bốn người. “Các quan chức lãnh sự Australia đang liên lạc với các gia đình những người được cho là có mặt trong chuyến bay. Nhà chức trách Lào đã thông báo với đại sứ quán của chúng tôi ở Vientiane rằng họ không hy vọng có người sống sót,” một người phát ngôn Bộ ngoại giao Australia nói, và cho biết các nỗ lực tìm kiếm và xác định nhân thân “có thể mất nhiều thời gian.” Thái Lan nói có năm công dân nước này đã thiệt mạng. Ba người Hàn Quốc cũng có mặt trên máy bay, theo Bộ giao thông Hàn Quốc. Hãng tin Trung Quốc Tân Hoa xã cho biết có hai người Trung Quốc trên máy bay, trong đó có một người Đài Loan.
Lào tìm kiếm nạn nhân vụ rơi máy bay có người Việt ảnh 2
Danh sách hành khách trên máy bay do cộng tác viên Vietnam+ cung cấp, lấy từ nguồn Lao Airlines


Lào tìm kiếm nạn nhân vụ rơi máy bay có người Việt ảnh 3
Trần Trọng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục