Lào tìm thấy 17 thi thể nạn nhân trong vụ rơi máy bay

Lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 17 thi thể nạn nhân vụ rơi máy bay của Hãng hàng không Quốc gia Lào (Lao Airlines) hôm 16/10 vừa qua.
Ngày 18/10, Bộ Ngoại giao Lào cho biết lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 17 thi thể nạn nhân vụ rơi máy bay của Hãng hàng không Quốc gia Lào (Lao Airlines) hôm 16/10 vừa qua. Tuy nhiên, chưa xác định được danh tính cũng như quốc tịch của các nạn nhân này.

Hoạt động tìm kiếm các nạn nhân hiện tập trung vào khu vực bờ sông, nơi máy bay rơi.

Do đang trong mùa mưa nên nước sông Mekong dâng cao và chảy siết và nhiều khả năng các mảnh vỡ của máy bay cùng các nạn nhân có thể đã bị cuốn xa khỏi hiện trường.

Lực lượng cứu hộ của Lào và Thái Lan đang nỗ lực xác định vị trí phần thân chính của máy bay rơi, song cho tới thời điểm hiện tại vẫn chưa thành công.

Cùng ngày, nhà chức trách Lào đã cập nhật danh sách 44 hành khách có mặt trên chuyến bay gặp nạn, gồm 16 người quốc tịch Lào, 7 người Pháp, 6 người Australia, 5 người Thái Lan, 3 người Hàn Quốc và 3 người Việt Nam.

Trung Quốc, Malaysia, Đài Loan (Trung Quốc) và Mỹ đều có một công dân thiệt mạng trong vụ tai nạn này.

Ngày 16/10, chiếc máy bay ATR 72 của hãng Hàng không Quốc gia Lào thực hiện chuyến bay nội địa từ thủ đô Vientiane đến thành phố Pakse, tỉnh Champasak, đã gặp nạn và lao xuống sông Mekong, cách sân bay Pakse chỉ 10km, vào lúc 16 giờ 10 phút.

Chiếc máy bay nói trên vừa được Hãng hàng không Quốc gia Lào đưa vào vận hành từ tháng 3 năm nay. Hiện chưa rõ nguyên nhân máy bay gặp nạn./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục