Lào tổ chức Ngày hội càphê lần thứ nhất tại tỉnh Champassak

Đại diện 178 đại lý càphê và 58 công ty của Lào cùng 11 công ty càphê của nước ngoài đã tham dự và trưng bày các sản phẩm của mình tại Ngày hội càphê Lào tổ chức tại thị xã Pakse, tỉnh Champassak.

Nhằm chuẩn bị cho việc gia nhập Tổ chức Càphê quốc tế ( ICO) và hướng tới Cộng đồng kinh tế ASEAN 2015, từ ngày 24-26/10, Lào đã tổ chức “Ngày hội càphê Lào lần thứ nhất” tại thị xã Pakse, tỉnh Champassak.

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, đại diện 178 đại lý càphê và 58 công ty của Lào cùng 11 công ty của nước ngoài đã tham dự và trưng bày các sản phẩm càphê đặc trưng từng vùng miền.

Nhân dịp này, lãnh đạo ngành càphê Lào, các hội càphê ASEAN cùng với đại diện ICO đã tham dự hội thảo về chiến lược càphê, phát triển các nông trường càphê thành những điểm du lịch nổi tiếng, thúc đẩy kinh tế đất nước phát triển, góp phần cải thiện đời sống cho người dân trong vùng trồng càphê nói riêng và cả nước Lào nói chung.

Lào hiện có khoảng 87.000ha càphê, trong đó có 77.000ha trên cao nguyên Boloven. Năm 2013-2014, Lào xuất khẩu khoảng 30.000 tấn càphê, thu hơn 70 triệu USD./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục