Lào trao huân, huy chương cho cán bộ Đà Nẵng

Ban Đối ngoại Trung ương Đảng CHDCND Lào trao Huân chương và Huy chương của Nhà nước Lào cho tập thể và cá nhân tại Đà Nẵng.
Tối 27/7, tại thành phố Đà Nẵng, Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đã trao huân chương và huy chương của Nhà nước Lào cho tập thể và cá nhân tại Đà Nẵng vì đã có những đóng góp to lớn trong sự nghiệp đoàn kết, phát triển Lào-Việt.

Phó Thủ tướng Chính phủ Thongloun Sisulith đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng; Huân chương Lao động Hạng nhì cho Đại học Đà Nẵng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Trần Văn Minh và nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Phan Như Lâm.
 
Huân chương Hữu nghị được trao cho Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh; Huy chương Hữu nghị cho Giám đốc Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng Lương Minh Sâm.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng, Bộ Trưởng Bộ Ngoại giao Lào Thongloun Sisulith khẳng định đây là những phần thưởng cao quý của Nhà nước Lào tặng cho tập thể và cá nhân tại thành phố Đà Nẵng.

Ông đánh giá cao thành phố Đà Nẵng trong thời gian qua đã có sự hợp tác chặt chẽ, đồng thời chia sẻ những kinh nghiệm quý báo cho nhân dân Lào nói chung và nhân dân các tỉnh miền Nam, miền Trung Lào, góp phần quan trọng trong sự phát triển của đất nước Lào./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục