Lào và Myanmar chính thức giành vé tham dự VCK AFF Cup

Lào và Myanmar chính thức giành vé tham dự VCK AFF Cup 2014

Hai chiến thắng trước các đối thủ Campuchia và Timor-Leste đã giúp Myanmar và Lào chính thức giành hai vé tham dự vòng chung kết AFF Suzuki Cup 2014 sớm một vòng đấu.
Lào và Myanmar chính thức giành vé tham dự VCK AFF Cup 2014 ảnh 1Tuyển Lào (áo đỏ) chính thức giành vé dự vòng chung kết AFF Suzuki Cup 2014. (Ảnh: AFF Cup)

Hai chiến thắng trước các đối thủ Campuchia và Timor-Leste đã giúp Myanmar và Lào chính thức giành hai vé tham dự vòng chung kết AFF Suzuki Cup 2014 sớm một vòng đấu.

Lượt trận thứ tư vòng loại AFF Cup 2014 diễn ra chiều qua (18/10) đã chứng kiến chiến thắng của hai đội tuyển Lào và Myanmar. Đối mặt với Timor-Leste, tuyển Lào chỉ cần một chiến thắng nữa để chính thức giành vé tới vòng chung kết. Nhưng Timor-Leste cũng quyết tâm không kém bởi nếu đánh bại Lào, họ sẽ quân bình điểm số với chính đối thủ và tràn đầy hy vọng tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất khu vực.

Quyết tâm ấy của Timor-Leste được cụ thể hóa bằng hàng loạt cơ hội nguy hiểm trong hiệp một. Phút thứ 9, tiền đạo Timor-Leste dứt điểm vọt xà khung thành thủ môn Soukthavy Soundala. Phút 20, tiền đạo Timor-Leste tiếp tục đá hỏng khi chỉ còn một mình Soundala đứng trước cầu môn.

Tấn công liên tục nhưng không ghi được bàn, Timor-Leste trả giá ở phút 32 khi Khochalern dứt điểm cận thành mở tỷ số cho tuyển Lào. Đến phút 40, xà ngang của Timor-Leste tiếp tục rung lên sau một cú sút trái phá.

Thắng lợi của tuyển Lào được ấn định sau tình huống phản công nhanh từ cánh phải, được kết thúc bởi Vongchiengkham. Liên tiếp trong 30 phút sau đó, Timor-Leste nỗ lực tấn công và đã tạo ra một số cơ hội nguy hiểm. Nhưng thủ thành Soundala đã có một ngày thi đấu tuyệt vời. Lào chiến thắng 2-0 và củng cố vững chắc ngôi đầu bảng với ba trận toàn thắng.

Ở trận đấu còn lại, Myanmar đã giành thắng lợi 1-0 trước Campuchia sau quả phạt đền đầy tranh cãi của Kyaw Ko Ko. Từ một tình huống tấn công đơn giản ở cánh trái, bóng được tạt vào trong, chạm người một hậu vệ Campuchia. Các cầu thủ Campuchia đã phản ứng dữ dội trước quyết định này của trọng tài nhưng không thay đổi được tình thế.

Trên chấm 11 m, Kyaw Ko Ko dứt điểm quyết đoán mang về bàn thắng duy nhất trong thắng lợi 1-0 của Myanmar trước Lào. Kết quả này giúp Myanmar có tổng cộng 7 điểm sau ba lượt trận. Họ đã cùng với Lào (9 điểm) chính thức giành vé tham dự vòng chung kết vào tháng Mười Một. Ở phía sau, đối xếp thứ ba Timor-Leste có trong tay 4 điểm nhưng đã ra sân đủ bốn trận.

Cuộc đối đầu giữa Lào và Myanmar hôm 20/10 tới sẽ chỉ có ý nghĩa quyết định thứ hạng. Theo đó, đội đứng nhì vòng loại sẽ rơi vào bảng A vòng chung kết AFF Cup cùng với tuyển Việt Nam.

KẾT QUẢ lượt trận bốn vòng loại AFF Cup 2014 ngày 18/10
Campuchia-Myanmar 0-1

Bàn thắng: Kyaw Ko Ko (42’)

Lào-Timor-Leste 2-0

Bàn thắng: Khochalern (32’), Vongchiengkham (64’)

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục