Lào và Philippines thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư

Tại trụ sở Bộ Ngoại giao Lào, Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Ngoại giao Lào đã có cuộc hội đàm với Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Ngoại giao Philippines do ông Jose Rene D. Almendras làm trưởng đoàn.
Lào và Philippines thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư ảnh 1(Ảnh: Phạm Kiên/Vietnam+)

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, nhận lời mời của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Thongloun Sisoulith, Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Ngoại giao Philippines do Bộ trưởng Ngoại giao Jose Rene D. Almendras dẫn đầu đã sang thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào từ ngày 18-20/4 nhằm tăng cường và thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước.

Sáng 19/4, tại trụ sở Bộ Ngoại giao Lào, Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Ngoại giao Lào do ông Thongloun Sisoulith dẫn đầu đã có cuộc hội đàm với Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Ngoại giao Philippines do ông Jose Rene D. Almendras làm trưởng đoàn.

Hai bên đánh giá cao kết quả hợp tác giữa hai nước trong thời gian qua, thể hiện qua việc trao đổi các đoàn cấp cao, cũng như đoàn giữa các bộ ban ngành của hai nước.

Hai bên thông báo cho nhau tình hình nổi bật của mỗi nước như tình hình chính trị, kinh tế-xã hội; đánh giá cao thành công của Hội nghị hẹp Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN tổ chức tại thủ đô Vientiane và Hội nghị thượng đỉnh ASEAN-Mỹ tổ chức tại California vào tháng 2/2016.

Hai bên nhất trí rằng năm nay, Lào đảm nhận chức Chủ tịch ASEAN, do vậy cần tăng cường sự hợp tác để đạt được mục tiêu ba trụ cột chính của Cộng đồng ASEAN, nhất là hợp tác trong tổ chức thực hiện từng bước hiệu quả Cộng đồng kinh tế ASEAN.

Bên cạnh đó, hai bên cũng trao đổi ý kiến về các vấn đề khu vực và thế giới cùng quan tâm.

Trong khuôn khổ hội đàm, hai bên cũng bàn bạc và thống nhất sẽ cùng tìm biện pháp để thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư và giáo dục cũng như hợp tác dịch vụ hàng không giữa hai nước; khuyến khích thúc đẩy hợp tác và đầu tư trong lĩnh vực kinh tế vừa và nhỏ, tránh đánh thuế trùng giữa hai nước.

Hai bên nhất trí cần tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai nước ở cả chiều rộng lẫn chiều sâu, sao cho sự hợp tác này đạt hiệu quả cao và trên cơ sở hai bên cùng có lợi.

Sáng cùng ngày, đoàn đại biểu Bộ Ngoại giao Philippines do Bộ trưởng Jose Rene D. Almendras dẫn đầu đã đến chào xã giao Thủ tướng Lào Thongsing Thammavong./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục