Lào và Việt Nam ký hợp tác thăm dò khoáng sản

Theo phóng viên TTXVN tại Vientiane, tối 16/3, tại thủ đô Vientiane, đại diện Chính phủ Lào và các nhà đầu tư Việt Nam đã ký Hiệp định về khảo sát thăm dò khoáng sản tại khu vực huyện Sepone, tỉnh Savannakhet (Trung Lào).

Theo phóng viên TTXVN tại Vientiane, tối 16/3, tại thủ đô Vientiane, đại diện Chính phủ Lào và các nhà đầu tư Việt Nam đã ký Hiệp định về khảo sát thăm dò khoáng sản tại khu vực huyện Sepone, tỉnh Savannakhet (Trung Lào).
 
Đại diện Chính phủ Lào ký Hiệp định trên là Thứ trưởng Bộ Kế hoạch-Đầu tư Thongmy Phomvixay. Đại diện các nhà đầu tư Việt Nam có ông Phạm Minh Thảo, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Liên doanh Quốc tế khai thác khoáng sản Lào-Việt Nam; lãnh đạo Công ty Cổ phần Tùng Bách, Công ty 319 Bộ Quốc phòng, Đoàn 337-Quân khu 3.

Dự án trên sẽ được triển khai trên một diện tích lớn thuộc tỉnh Savannakhet. Dự án được đánh giá sẽ mang lại lợi ích đáng kể cho các nhà đầu tư cũng như góp phần phát triển kinh tế xã hội tại Savannakhet - một tỉnh giàu tiềm năng kinh tế.

Các nhà đầu tư Việt Nam cam kết thực hiện đầy đủ các thoả thuận về tiến độ, các quy định về môi trường, tiếp nhận lao động địa phương, phát triển các công trình dân sinh trên địa bàn dự án.

Chính quyền và các cơ quan hữu quan tỉnh Savannakhet cũng hứa sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư Việt Nam tổ chức thực hiện và khai thác hiệu quả dự án đã ký./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục