Lao xe vào cảnh sát gây tắc đường kéo dài

Ngày 1/3, trên tuyến quốc lộ 20, thuộc địa bàn xã Phú Cường, huyện Định Quán, Đồng Nai đã xảy ra ùn tắc giao thông khoảng 2 giờ đồng hồ, đoàn xe cộ kéo dài nhiều km, do một va chạm giữa cảnh sát giao thông và người điều khiển xe gắn máy.

Ngày 1/3, trên tuyến quốc lộ 20, thuộc địa bàn xã Phú Cường, huyện Định Quán, Đồng Nai đã xảy ra ùn tắc giao thông khoảng 2 giờ đồng hồ, đoàn xe cộ kéo dài nhiều km, do một va chạm giữa cảnh sát giao thông và người điều khiển xe gắn máy.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 10 giờ 1/3 tại km 19+500, trên tuyến quốc lộ 20, con đường duy nhất nối các tỉnh Tây Nguyên và vùng Đông Nam bộ.

Theo tin từ Công an Đồng Nai, Trần Ngọc Lâm (27 tuổi, ngụ xã Gia Tân 3, huyện Thống Nhất), điều khiển xe môtô lưu thông quá tốc độ cho phép. Khi phát hiện, Đội tuần tra giao thông số 2, Công an tỉnh Đồng Nai đã ra hiệu lệnh dừng xe, tuy nhiên, Trần Ngọc Lâm không những không chấp hành, còn lao xe vào cảnh sát đang làm nhiệm vụ.

Vụ việc không chỉ dừng lại ở đó. Trần Ngọc Lâm còn hô hoán là đã bị cảnh sát giao thông hành hung, rồi chạy về nhà gọi thêm hàng chục người nữa ra quốc lộ 20 gây áp lực với cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ.

Sau đó, do người dân hiếu kỳ tụ tập ra đường mỗi lúc một đông, nên đã gây ùn tắc giao thông kéo dài trên tuyến quốc lộ 20.

Các cơ quan chức năng của huyện Thống Nhất và Định Quán đã phối hợp điều phối giao thông và giải thích cho người dân hiểu, cho đến khoảng 12 giờ 30 phút cùng ngày, người dân giải tán, giao thông mới trở lại bình thường./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục