Lào-Brunei thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống

Thủ tướng Lào Thongsing Thammavong đã thăm chính thức Brunei từ ngày 2-3/3 nhằm tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống.

Theo phóng viên TTXVN tại Vientiane, nhận lời mời của Quốc vương Brunei Sultan Haji Hassanal Bolkiah, Thủ tướng Lào Thongsing Thammavong đã thăm chính thức Brunei từ ngày 2-3/3 nhằm tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống và thắt chặt hợp tác giữa hai nước.

Chuyến thăm là một mốc quan trọng trong việc hai nước chuẩn bị kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (23/7/1993-23/7/2013).

Tại cuộc hội đàm, hai bên đánh giá cao quan hệ hợp tác song phương cũng như hợp tác đa phương trong Diễn đàn Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), khu vực và quốc tế trong những năm qua.

Hai bên đã trao đổi phương hướng, kế hoạch hợp tác trong thời gian tới nhằm mở rộng các mối quan hệ và hợp tác trên các lĩnh vực, hướng tới xây dựng cộng đồng ASEAN 2015.

Nhân dịp này, Thủ tướng Lào Thongsing Thammavong, thay mặt Chính phủ và nhân dân Lào, chân thành cảm ơn sự giúp đỡ, ủng hộ của Chính phủ và nhân dân Brunei dành cho Lào trên mọi lĩnh vực trong thời gian qua, góp phần vào việc phát triển kinh tế-xã hội của Lào cũng như thành công của Hội nghị Diễn đàn hợp tác Á-Âu (ASEM) 9 do Lào tổ chức vừa qua.

Thủ tướng Thongsing Thammavong hoan nghênh và chúc Brunei tổ chức thành công Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 22 vào tháng 4 tới.

Cùng ngày, Thủ tướng Thongsing Thammavong đã dự và phát biểu tại cuộc gặp gỡ giữa doanh nghiệp Lào và Brunei, giới thiệu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm lần thứ 7 của Lào, chính sách của Lào về khuyến khích và bảo vệ đầu tư nhằm khuyến khích thương mại song phương và thu hút doanh nghiệp Brunei vào đầu tư ở Lào theo thế mạnh và khả năng thực tế của hai nước.

Nhân chuyến thăm, hai bên đã ký Biên bản ghi nhớ về hợp tác trong công tác thanh niên giữa Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào và Bộ Văn hóa, Thanh niên và Thể thao của Brunei./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục