Lào-CPC sắp thông quan cửa khẩu quốc tế đầu tiên

Từ tháng tư tới, Lào và Campuchia sẽ chính thức đưa cửa khẩu quốc tế đầu tiên giữa hai nước vào hoạt động sau khi hoàn thành việc xây dựng tuyến đường dài 6,5 km, nối đường 13 của Lào với đường 7 của Campuchia.

Từ tháng tư tới, Lào và Campuchia sẽ chính thức đưa cửa khẩu quốc tế đầu tiên giữa hai nước vào hoạt động sau khi hoàn thành việc xây dựng tuyến đường dài 6,5 km, nối đường 13 của Lào với đường 7 của Campuchia.
 
Cửa khẩu quốc tế nằm trên địa phận tỉnh Champasak của Lào và tỉnh Stung Treng của Campuchia. Việc mở cửa khẩu này được hai nước thảo luận trong nhiều năm, do vướng mắc về việc phân định đường biên giới.
 
Việc thông quan cửa khẩu quốc tế Lào-Campuchia sẽ tạo cơ hội tăng cường trao đổi thương mại và du lịch giữa hai nước, đồng thời đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân vùng biên.
 
Hiện cơ quan chức năng hai bên đang xúc tiến trao đổi, thống nhất về cơ chế làm việc của cửa khẩu cũng như việc quản lý thị thực xuất nhập cảnh cho khách du lịch và người dân.

Dự kiến, sau khi đi vào hoạt động, mỗi tháng sẽ có khoảng 12.000 lượt người qua lại cửa khẩu này./.
 
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục