Lào-Thái Lan nhất trí mở thêm cửa khẩu biên giới

Lào và Thái Lan ngày 2/3 đã nhất trí mở thêm cửa khẩu dọc biên giới nhằm tạo thuận lợi cho việc đi lại của người dân hai nước.
Ngày 2/3, kỳ họp lần thứ 8 các tỉnh trưởng Lào và Thái Lan đã diễn ra tại Louang Phrabang với sự tham dự của các tỉnh trưởng các tỉnh biên giới Lào và Thái Lan.

Đoàn đại biểu Lào do Bộ trưởng An ninh Thongbanh Seng-Aphone dẫn đầu, gồm các tỉnh trưởng Bokeo, Xayabury, thủ đô Vientian, tỉnh Vientian, Borikhamxay, Khammuane, Savannakhet, Xaravan và Champasack.

Đoàn đại biểu Thái Lan do Bộ trưởng Nội vụ Chavarat Chanvirakul dẫn đầu, gồm các tỉnh trưởng Chiang Rai, Phayao, Nan, Uttaradit, Phitsanulok, Loei, Nong Khai, Nakhon Phanom, Mukdahan, Amnat Charoen và Ubon Ratchathani.

Tại kỳ họp lần này, hai bên nhất trí về sự cần thiết mở thêm cửa khẩu dọc biên giới hai nước nhằm tạo thuận lợi và an toàn cho việc đi lại của người dân hai nước Lào và Thái Lan.

Hai bên cũng thảo luận nhiều vấn đề như nâng cấp các cửa khẩu biên giới, phòng chống ma túy, khai thác cát và đá, sỏi dọc các con sông là biên giới chung của hai nước, đồng thời đề cập đến hợp tác giải quyết vấn đề quốc tịch./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục