Lào-Trung Quốc tăng cường hợp tác bảo vệ an ninh

Lào-Trung nhất trí tăng cường hợp tác phòng chống nạn buôn bán ma túy, buôn bán người, các vấn đề khác ảnh hưởng đến an ninh 2 nước
Đoàn đại biểu Bộ An ninh Trung Quốc do Bộ trưởng Meng Jianzhu dẫn đầu vừa thăm Lào trong hai ngày 8 và 9/7.

Trong thời gian thăm Lào, Đoàn đã hội đàm với đoàn đại biểu Bộ An ninh Lào do Bộ trưởng Thongban Seng Aphon dẫn đầu.

Phía Trung Quốc đánh giá cao và cảm ơn Bộ An ninh Lào về sự hợp tác phòng chống ma túy và các vấn đề ảnh hưởng đến an ninh của hai nước, đặc biệt là việc lực lượng bảo vệ an ninh của Lào đã bắt giữ nhóm buôn bán ma túy lớn ở vùng Tam giác vàng.

Hai bên nhất trí về kế hoạch hợp tác trong thời gian tới, đặc biệt là sẽ tăng cường hợp tác trong việc phòng chống nạn buôn bán ma túy, buôn bán người và các vấn đề khác ảnh hưởng đến an ninh của hai nước.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Đoàn đã được Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Chummaly Saynhasone tiếp.

Tổng Bí thư-Chủ tịch nước Chummaly Saynhasone đánh giá cao chuyến thăm lần này của đoàn, là sự góp phần tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai bên trong việc bảo vệ an ninh, đặc biệt là bảo vệ trật tự dọc sông Mekong thành khu vực an ninh và phát triển toàn diện, góp phần đưa mối quan hệ hợp tác giữa hai Đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước Lào-Trung Quốc không ngừng phát triển./.

Hoàng Chương/Vientiane (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục