Lập Ban chỉ đạo công tác y tế trường học

Bộ Giáo dục & Đào tạo yêu cầu các trường lập ngay Ban chỉ đạo công tác y tế trước ngày 15/8 để phòng chống cúm H1N1.
Trước nguy cơ cúm A/H1N1 có khả năng bùng phát mạnh trong thời gian tới, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở đào tạo cần thành lập ngay Ban chỉ đạo công tác y tế trường học trước ngày 15/8/2009.

Đây là nội dung chính nằm trong Kế hoạch hành động phòng chống đại dịch cúm A/H1N1 vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố hôm nay. Mục đích chính của kế hoạch này là nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng phòng chống và sẵn sàng  ứng phó với diễn biến của dịch.

Theo đó, Bộ yêu cầu các cơ sở giáo dục cấp tỉnh và thành phố phải chuẩn bị phương án, sẵn sàng ứng phó khi phát hiện bệnh nhân có biểu hiện mắc cúm A/H1N1. Ngoài ra, biện pháp quan trọng hơn là tích cực tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch cúm A/H1N1 cho học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên, đặc biệt là cán bộ y tế trường học; huy động các lực lượng này tham gia tuyên truyền trong cộng đồng dân cư.

Ban chỉ đạo của Bộ sẽ đề xuất tham mưu với Chính phủ ban bố tình trạng khẩn cấp, đóng cửa cơ sở giáo dục khi cần thiết.

Được biết, kinh phí thực hiện kế hoạch nằm trong kinh phí của Ban chỉ đạo quốc gia cấp cho ngành giáo dục để phòng chống dịch cúm A/H1N1..../.
Mạnh Hùng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục