Lập bệnh viện dã chiến cấp cứu kịp thời nạn nhân vụ sập hầm

Để công tác cấp cứu được kịp thời đảm bảo an toàn về sức khỏe cho các nạn nhân, Bộ Y tế chủ trương tiến hành cấp cứu ngay tại chỗ cho các nạn nhân vụ sập hầm ngay khi đưa họ ra.
Lập bệnh viện dã chiến cấp cứu kịp thời nạn nhân vụ sập hầm ảnh 1Đưa các thiết bị cứu hộ nạn nhân vụ sập hầm. (Ảnh: TTXVN)

Thứ trưởng Bộ Y tế Phạm Lê Tuấn cho biết, bước sang ngày thứ 4 bị kẹt trong hầm sập, nhưng nhờ được chăm sóc về dinh dưỡng, thể trạng của 12 nạn nhân vụ sập hầm thủy điện vẫn ổn định.

Để công tác cấp cứu được kịp thời đảm bảo an toàn về sức khỏe cho các nạn nhân, Bộ Y tế chủ trương tiến hành cấp cứu ngay tại chỗ cho các nạn nhân vụ sập hầm ngay khi đưa họ ra.

Nạn nhân vụ sập hầm mong được ăn cháo

Chiều 19/12, tại Hà Nội, Bộ Y tế đã tổ chức cuộc họp khẩn cấp bàn về giải pháp cấp cứu nạn nhân vụ sập hầm tại công trình Nhà máy thủy điện Đạ Dâng (tỉnh Lâm Đồng) vừa xảy ra ngày 16/12.

Thạc sỹ Nguyễn Trọng Khoa - Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết, ngay khi xảy ra tai nạn sập hầm, Bộ Y tế đã nhanh chóng chỉ đạo Sở Y tế Lâm Đồng, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh lên các phương án tiếp cận, chăm sóc y tế cho nạn nhân.

Các nạn nhân vụ sập hầm đã được chăm sóc dinh dưỡng chu đáo, các phương án y tế đã sẵn sàng, khi nạn nhân được đưa ra sẽ được chăm sóc y tế tốt nhất đến nay, công tác y tế đã sẵn sàng.

Trước đó, ngày 18/12 Bệnh viện Chợ Rẫy đã chuyển tới hiện trường 50 túi dung dịch dinh dưỡng năng lượng cao để hỗ trợ, bơm vào cho nạn nhân sử dụng thay sữa.

Tuy nhiên, do đường ống truyền vào rất nhỏ, dung dịch trên lại đặc, có dầu mỡ nên lực lượng cứu hộ cũng đã rất “sáng tạo theo kiểu Việt Nam, trộn dung dịch với nước sôi làm loãng và truyền vào, các nạn nhân đã ăn được và rất no.

Theo các chuyên gia về dinh dưỡng, vì đây là dung dịch dinh dưỡng đặc thù nên khó ăn hơn bình thường, nên các nạn nhân vụ sập hầm mong muốn sẽ được ăn cháo.

Theo thông tin từ Bộ Y tế, trong chiều nay, lực lượng cứu hộ cũng tính đến phương án truyền cháo vào để các công nhân ăn thay đổi với sữa, xúc xích, dung dịch dinh dưỡng.

Đoàn bác sỹ của Viện Dinh dưỡng quốc gia cũng tới hiện trường, mang theo gói hỗ trợ dinh dưỡng đặc biệt để chuyển cho các nạn nhân.

Lập bệnh viện dã chiến

Sau khi sự cố sập hầm xảy ra, ngành y tế đã điều động 11 xe cứu thương, 30 nhân viên y tế tham gia cấp cứu, vận chuyển nạn nhân, túc trực 24/24 giờ tại hiện trường tối 16/12. Có 12 cáng cứu thương kèm phương tiện cấp cứu, thuốc men để làm đểm sơ cấp cứu tại hiện trường khi xảy ra sự cố.

Để công tác cấp cứu được kịp thời đảm bảo an toàn về sức khỏe cho các nạn nhân, Bộ Y tế chủ trương tiến hành cấp cứu ngay tại chỗ cho các nạn nhân vụ sập hầm ngay khi đưa họ ra. Vì vậy, một bệnh viện dã chiến đã được lập nên, có đầy đủ các máy móc, phương tiện cấp cứu như đã có 10 máy thở tại hiện trường, dịch truyền, thuốc… để đảm bảo khi các công nhân được đưa ra sẽ được chăm sóc về y tế tốt nhất.

Tiến sỹ Doãn Ngọc Hải, Viện trưởng Viện Y học Lao động và Vệ sinh môi trường cho biết đã tính đến phương án thông gió. Vì hiện mới truyền oxy cho nạn nhân nhưng chưa hút được khí ra ngoài, do vậy chất lượng không khi bên trong hầm chưa được nâng lên. Vì vậy, các lực lượng chức năng đang tính các phương án để hút khí ra ngoài, vì có sự trao đổi khí môi trường trong hầm sẽ dễ chịu, tốt hơn cho các nạn nhân.

Bên cạnh đó, các chuyên gia cũng đang tiến hành các phương án vệ sinh môi trường trong hầm cũng đang được triển khai, đảm bảo người bị nạn ít bị ảnh hưởng nhất đến sức khỏe.

Tại cuộc họp, phó giáo sư Ngô Quý Châu - Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, ở trong môi trường kín của sập hầm, lạnh nên có nhiều nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe các nạn nhân. Ngoài nguy cơ khí độc trong hầm, thì việc người bệnh ở trong môi trường lạnh thì sẽ có nguy cơ bị nhiễm trùng, viêm phổi.

Vì thế, việc cấp cứu sau khi đưa được các nạn nhân ra ngoài phải rất chú ý đến vấn đề hô hấp của người bệnh.

Kết thúc cuộc họp, lãnh đạo Bộ Y tế cho biết, ngành y tế sẽ tiếptục điều động, sẵn sàng máy thở, bình oxy, bóp bóng đáp ứng mỗi nạn nhân một chiếc và bổ sung ngay những thiết bị y tế cũng như sản phẩm dinh dưỡng cho các nạn nhân./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục