Lập cầu truyền hình chúc Tết quân dân huyện đảo Trường Sa

Tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức chúc Tết cán bộ, chiến sỹ và nhân dân huyện đảo Trường Sa thông qua cầu truyền hình trực tiếp.
Lập cầu truyền hình chúc Tết quân dân huyện đảo Trường Sa ảnh 1Chiến sỹ đảo Trường Sa Lớn trang hoàng chuẩn bị đón Xuân. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Tối 27/1, trước thềm Xuân Giáp Ngọ 2014, tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức chúc Tết cán bộ, chiến sỹ và nhân dân huyện đảo Trường Sa thông qua cầu truyền hình trực tiếp của Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh.

Tại hai điểm cầu ở huyện đảo Trường Sa, ông Phạm Văn Hòa - Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Trường Sa và ông Trịnh Công Lý - Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Sinh Tồn, cho biết với sự quan tâm sâu sắc của cả nước và Quân chủng Hải quân nhân dân Việt Nam, huyện Trường Sa nói chung và thị trấn Trường Sa, xã Sinh Tồn nói riêng tiếp tục được đầu tư cơ sở hạ tầng như hệ thống điện, trường học, hệ thống tiếp sóng truyền hình qua vệ tinh, nhà tưởng niệm liệt sỹ...

Tất cả tạo nên bộ mặt khang trang nơi vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, đáp ứng ngày càng tốt hơn các yêu cầu công tác, thực hiện nhiệm vụ cho cán bộ, chiến sỹ, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân.

Việc chuẩn bị đón Tết Nguyên đán cổ truyền ở các đảo xa đều được chuẩn bị chu đáo, trên tinh thần an toàn, vui tươi, lành mạnh và tiết kiệm, “vui Xuân mới không quên nhiệm vụ.”

Ngay từ cuối năm 2013, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã cử ba chuyến tàu mang quà của cả nước từ đất liền ra 33 điểm đảo của huyện Trường Sa, trong đó có nhiều thực phẩm tươi sống, bánh mứt, hoa quả; gạo nếp và lợn hơi để các đảo gói bánh chưng xanh.

Tại buổi lễ, ông Lê Thanh Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa đã ân cần thăm hỏi đời sống của chiến sỹ, bà con nhân dân cũng như công tác chuẩn bị đón Tết.

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa trân trọng gửi lời chúc, động viên cán bộ, chiến sỹ và nhân dân huyện đảo Trường Sa đón một năm mới đầm ấm, vui tươi, hạnh phúc, gặt hái được nhiều thắng lợi mới trong năm 2014./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục