Lập Đại học Văn hóa, Thể thao-Du lịch đầu tiên

Trường Đại học Văn hóa-Thể thao và Du lịch Thanh Hóa là trường đại học đầu tiên trên toàn quốc đào tạo cả ba lĩnh vực.
Sáng 16/9, ông Huỳnh Vĩnh Ái, Thứ trưởng Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch đã trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập trường Đại học Văn hóa-Thể thao và Du lịch Thanh Hóa.

Đây là trường đại học đầu tiên trên toàn quốc đào tạo cả ba lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch khu vực Bắc Trung Bộ, Nam sông Hồng.

Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa được thành lập trên nền tảng trường cao đẳng văn hóa nghệ thuật cùng các trường trường cao đẳng thể dục thể thao, trường trung cấp du lịch của tỉnh Thanh Hóa. Đây là cơ sở giáo dục công lập, trực thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa.

Trường thực hiện vai trò kết nối các nguồn lực, tổ chức các hoạt động giáo dục, hợp tác quốc tế trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong thời kỳ công nghiệp hóa-hiện đại hóa, hội nhập quốc tế.

Trong chặng đường 45 năm xây dựng và phát triển, trường văn hóa nghệ thuật Thanh Hóa (tiền thân trường đại học Văn hóa Thể thao và Du lịch) đã đào tạo được nhiều ca sỹ nổi tiếng cả nước như ca sỹ Anh Thơ, Phương Linh hay mới đây nhất là sinh viên Đỗ Thị Lam đã đạt số điểm cao nhất trong đêm chung kết Sao Mai 2011 khu vực miền Trung-Tây Nguyên.

Trong 5 năm từ năm 2007-2011, trường đã thực hiện 10 đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ, tỉnh; 200 công trình nghiên cứu khoa học cấp cơ sở thuộc các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, du lịch, sư phạm....

Tại buổi lễ, ông Huỳnh Vĩnh Ái yêu cầu nhà trường nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy, tổ chức tốt hoạt động dạy và học. Đặc biệt, nhà trường cần quan tâm nghiên cứu, dự báo nhu cầu đào tạo để làm tốt công tác tham mưu, thực hiện chỉ tiêu, loại hình, cơ cấu đào tạo nhân lực, nâng cao chất lượng, không chạy theo lợi nhuận, thương mại hóa hoạt động giáo dục.

Nhà trường cũng phấn đấu xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, có uy tín, thương hiệu ngang tầm các cơ sở đào tạo lớn trong cả nước, tiệm cận các tiêu chuẩn quốc tế./.

Trịnh Duy Hưng (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục