Lập quy hoạch di tích quốc gia đặc biệt Đền thờ Nguyễn Bỉnh Khiêm

Di tích Đền thờ Nguyễn Bỉnh Khiêm đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng là di tích lịch sử năm 1991, gồm đền thờ Nguyễn Bỉnh Khiêm, đền thờ thân phụ-thân mẫu Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đồng ý chủ trương giao Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng chủ trì lập Quy hoạch tổng thể di tích quốc gia đặc biệt Đền thờ Nguyễn Bỉnh Khiêm, xã Lý Học, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng.

Phó Thủ tướng giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thẩm định Nhiệm vụ quy hoạch và Đồ án Quy hoạch tổng thể di tích quốc gia đặc biệt Đền thờ Nguyễn Bỉnh Khiêm; trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm (1491-1585), người làng Trung Am, xã Lý Học, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng, là một nhà văn hóa, giáo dục, triết học, nhà thơ lớn của dân tộc, sinh sống vào thế kỷ 16. Ông thi đỗ trạng nguyên năm 1535 và làm quan tới chức Tả thị lang. Bản thân ông có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục của nước nhà.

Di tích Đền thờ Nguyễn Bỉnh Khiêm đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng là di tích lịch sử năm 1991. Quần thể khu di tích bao gồm đền thờ Nguyễn Bỉnh Khiêm, đền thờ thân phụ-thân mẫu Nguyễn Bỉnh Khiêm, khu mộ thân phụ Nguyễn Bỉnh Khiêm, Am Bạch Vân; một số di tích đơn lẻ liên quan tới danh nhân Nguyễn Bỉnh Khiêm như Trung Tân Quán, chùa Song Mai, tháp bút Kính Thiên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục