Lập Sư đoàn liên quân Mỹ-Hàn đối phó đe dọa từ Triều Tiên

Khi chiến sự nổ ra, sư đoàn này sẽ tham chiến với danh nghĩa một sư đoàn kết hợp của lực lượng Sư đoàn 2 của Mỹ và Lữ đoàn tăng thiết giáp 16 của Hàn Quốc.
Lập Sư đoàn liên quân Mỹ-Hàn đối phó đe dọa từ Triều Tiên ảnh 1Buổi lễ được tổ chức tại Căn cứ Red Cloud. (Nguồn: military.com)

Ngày 3/6, Sư đoàn liên quân Mỹ-Hàn đã chính thức ra mắt bằng một buổi lễ được tổ chức tại Căn cứ Red Cloud của Mỹ tại thành phố Uijeongbu ở tỉnh Gyeonggi của Hàn Quốc.

Liên quân Mỹ-Hàn này là lực lượng cấp sư đoàn đầu tiên trên thế giới được hình thành do sự kết hợp giữa quân đội hai nước.

Sư đoàn này sẽ hoạt động dưới hình thức Bộ tham mưu liên quân Hàn-Mỹ trong thời bình. Khi chiến sự nổ ra, sư đoàn này sẽ tham chiến với danh nghĩa một sư đoàn kết hợp của lực lượng Sư đoàn 2 của Mỹ và Lữ đoàn tăng thiết giáp 16 của Hàn Quốc.

Việc thành lập Sư đoàn liên quân đã được hai nước nhất trí hồi tháng 7/2014 nhằm đối phó với những mối đe dọa từ Triều Tiên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục