Lắp thiết bị Nhà máy phong điện Bình Thuận

Công ty Cổ phần Năng lượng tái tạo Việt Nam (REVN) đã lắp đặt thành công trụ, tua bin và cánh quạt đầu tiên của Nhà máy phong điện Bình Thuận tại huyện Tuy Phong.

Công ty Cổ phần Năng lượng tái tạo Việt Nam (REVN) đã lắp đặt thành công trụ, tua bin và cánh quạt đầu tiên của Nhà máy phong điện Bình Thuận tại huyện Tuy Phong.

Sau khi lắp đặt hoàn tất trụ đầu tiên, trong các ngày tới, những thiết bị này sẽ được cho vận hành thử nghiệm để rút kinh nghiệm trước khi triển khai lắp tiếp các trụ và tua bin khác.

Nhà máy phong điện Bình Thuận được xây dựng với công nghệ và thiết bị của Đức, lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam. Giai đoạn 1 của nhà máy, công suất 30 MW với tổng vốn đầu tư trên 817 tỷ đồng sẽ hoàn tất trong năm 2009.

Trong giai đoạn 2, nhà máy phong điện sẽ được mở rộng, nâng công suất lên 120MW.

Hiện Bình Thuận đang dẫn đầu cả nước trong lĩnh vực thu hút phát triển các dự án phong điện. Đến nay, toàn tỉnh đã có 10 nhà đầu tư trong và ngoài nước đăng ký 12 dự án trong lĩnh vực này với tổng công suất hơn 2.000 MW./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục