Lập Trung tâm báo chí dịp kỷ niệm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Trung tâm báo chí  làm đầu mối phối hợp với các cơ quan báo chí tuyên truyền các hoạt động trong Lễ kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Ngày 5/3, Ban tổ chức Kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên) đã tổ chức họp báo, cung cấp thông tin, định hướng chính trị tư tưởng cho các cơ quan báo chí trong quá trình tuyên truyền Kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2014).

Tại buổi họp báo, ông Nguyễn Vân Chương, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Điện Biên, thành viên trong Ban tổ chức cấp quốc gia Kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, đã công bố các quyết định của trung ương và của tỉnh về tổ chức Lễ kỷ niệm.

Một số nội dung chính được Ban tổ chức Lễ kỷ niệm tỉnh Điện Biên quán triệt tới các cơ quan báo chí trong thời gian này gồm tuyên truyền nêu bật ý nghĩa giá trị lịch sử Chiến thắng Điện Biên Phủ; làm rõ những thành tựu đã đạt được của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc trong tỉnh Điện Biên đã một lòng, một dạ tuyệt đối trung thành với Đảng, cần cù trong lao động sản xuất, dũng cảm trong chiến đấu, vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, giành được nhiều thành tựu quan trọng; tuyên truyền, quảng bá về tiềm năng, triển vọng hội nhập, phát triển trên nhiều lĩnh vực của tỉnh Điện Biên...

Đặc biệt, lãnh đạo Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Điện Biên một lần nữa nhắc nhở các cơ quan làm công tác thông tin, truyền thông chú ý sử dụng từ ngữ chính xác theo chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, đó là cụm từ “Chiến thắng Điện Biên Phủ," thay vì thói quen sử dụng cụm từ “Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ” như một số đơn vị vẫn mắc phải.

Thay mặt cho Ban tổ chức Kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ tỉnh Điện Biên, các ông Mùa A Sơn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và Phạm Xuân Kôi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên đã công bố đề án của Chính phủ và kế hoạch của tỉnh về Kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; báo cáo tiến độ triển khai thực hiện kế hoạch kỷ niệm; đề cương tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ và Kỷ niệm ba ngày lễ lớn trong năm 2014 của tỉnh Điện Biên.

Ban tổ chức kỷ niệm cấp tỉnh cũng giải đáp các thắc mắc của phóng viên các cơ quan báo chí có liên quan đến các hoạt động kỷ niệm, những vấn đề còn tồn tại trong công tác chuẩn bị như hiện tượng tăng giá phòng của một số khách sạn lớn trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ; một số công trình giao thông, chỉnh trang đô thị chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm thi công chậm; các hành vi phản cảm, thiếu văn hóa tại một số bản văn hóa đã bị khách du lịch phản ánh trong thời gian qua...

Tại buổi họp báo, tỉnh Điện Biên cũng đã công bố thành lập Trung tâm báo chí phục vụ cho Lễ kỷ niệm. Ông Nguyễn Vân Chương, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Điện Biên được chỉ định làm Giám đốc Trung tâm. Các ông Nguyễn Ngọc Kỷ, Giám đốc-Tổng biên tập Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh và ông Hoàng Quang Hùng, Tổng biên tập Báo Điện Biên Phủ được chỉ định làm Phó Giám đốc Trung tâm.

Trụ sở Trung tâm báo chí đặt tại Tòa soạn Báo Điện Biên Phủ, với nhiệm vụ làm đầu mối giúp Ban Tổ chức kỷ niệm tỉnh Điện Biên tiếp đón, phối hợp với các cơ quan báo chí trong cả nước tham gia tuyên truyền các hoạt động diễn ra trong Lễ kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục