Lật nhà bè tại Thanh Hóa, 7 người thoát chết, 2 người tử vong

Ngày 3/9, khi một nhóm 9 người ngồi trên nhà bè thuộc Làng Mới cách xa bờ khoảng 50m và sâu khoảng 9m thì bất ngờ nhà bè bị lật, 7 người bơi được vào bờ còn 2 nạn nhân bị đuối nước, mất tích.
Lật nhà bè tại Thanh Hóa, 7 người thoát chết, 2 người tử vong ảnh 1Nhà bè bị lật được người dân kéo vào bờ. (Ảnh: TTXVN/phát)

Ngày 4/9, thông tin từ xã Đồng Thịnh, huyện Ngọc Lặc (tỉnh Thanh Hóa) cho biết trên địa bàn xã xảy ra vụ lật nhà bè khiến 2 người bị chết, 7 người may mắn bơi được vào bờ.

2 người tử vong gồm Phạm Văn Thảo sinh năm 1988 và Bùi Ngọc Tú sinh năm 1985 cùng trú tại Làng Mới, xã Đồng Thịnh.

Đến sáng cùng ngày, Đội Chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn khu vực 4 (Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, công an tỉnh Thanh Hóa) đã tìm thấy thi thể 2 nạn nhân kể trên.

Trước đó, vào khoảng 23 giờ ngày 3/9, khi một nhóm 9 người ngồi trên nhà bè thuộc Làng Mới cách xa bờ khoảng 50m và sâu khoảng 9m thì bất ngờ nhà bè bị lật, 7 người bơi được vào bờ còn 2 nạn nhân bị đuối nước, mất tích.

Nhận thông tin, lực lượng cảnh sát cứu hộ cứu nạn đã điều động hàng chục chiến sỹ đến hiện trường tìm kiếm các nạn nhân.

Lực lượng cứu nạn cứu hộ sử dụng câu rà và cử cán bộ lặn để tìm kiếm. Đến 9 giờ 30 phút ngày 4/9 lực lượng chức năng đã tìm được thi thể 2 nạn nhân.

Hiện thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình và chính quyền địa phương để làm thủ tục mai táng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục