Lật phà ngoài khơi Cameroon, hơn 100 người được cứu sống

Phà Austrheim bị lật vào rạng sáng 26/8 khi đang thực hiện hành trình từ thành phố Calabar, Nigeria và dự kiến cập cảng Tiko ở phía Tây Nam Cameroon, khi gặp nạn, trên phà có gần 200 người.

Ít nhất 3 người đã thiệt mạng trong khi hơn 100 người may mắn thoát chết khi một chiếc phà bất ngờ bị lật ở ngoài khơi bờ biển Cameroon.

Theo đài phát thanh và truyền hình Cameroon, chiếc phà trên tên Austrheim, gặp nạn vào rạng sáng 26/8 khi đang thực hiện hành trình từ thành phố Calabar, Nigeria và dự kiến cập cảng Tiko ở phía Tây Nam Cameroon.

Lúc gặp nạn, chiếc phà chở gần 200 người.

[Ấn Độ: Lật phà ở vùng biển bang Karnataka khiến 8 người thiệt mạng]

Nguồn tin trên cho biết 107 người đã được cứu sống, trong khi 3 người khác đã thiệt mạng. Bên cạnh đó, vẫn còn 40 người mất tích.

Những người sống sót đã được đưa tới Limbe, một thị trấn nằm trên bờ biển Đại Tây Dương ở phía Tây Nam Cameroon. Những người này là công dân của các nước Pháp, Nigeria và Cameroon.

Tờ The Journal du Cameroun đưa tin hiện lực lượng cứu hộ cùng các binh sỹ thuộc lực lượng phản ứng nhanh của Cameroon đang triển khai hoạt động tìm kiếm những người mất tích./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục