Lật phà ở Philippines: 4 người chết, hơn 200 khách vào bờ an toàn

giới chức Philippines cho biết 240 hành khách trên chiếc phà bị lật ngoài khơi thị trấn Real đã được đưa vào bờ an toàn trong khi có bốn người thiệt mạng và bảy người vẫn mất tích.
Lật phà ở Philippines: 4 người chết, hơn 200 khách vào bờ an toàn ảnh 1Lực lượng cứu hộ làm nhiệm vụ tại hiện trường vụ lật phà ngày 18/10. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 21/12, giới chức Philippines cho biết 240 hành khách trên chiếc phà bị lật ngoài khơi thị trấn Real, cách thủ đô Manila 70km về phía Đông, đã được đưa vào bờ an toàn trong khi có bốn người thiệt mạng và bảy người vẫn mất tích.

Vài giờ sau vụ tai nạn, các tàu cứu hộ và tàu ngư dân hoạt động trong vùng đã tích cực ứng cứu phần lớn số hành khách gặp nạn.

[Lật phà chở hơn 250 người ở vùng biển ngoài khơi Philippines]

Người phát ngôn lực lượng bảo vệ bờ biển Armand Balilo cho biết công tác cứu hộ sẽ tiếp diễn cho tới khi xác định được tình trạng của toàn bộ 251 người trên phà thời điểm gặp nạn. Hầu hết những người sống sót đã được đưa về cảng Dinahican.

Tuy nhiên, công tác tìm kiếm cứu nạn gặp nhiều khó khăn vì điều kiện thời tiết mưa nặng hạt và sóng lớn do ảnh hưởng của bão.

Trước đó, truyền thông địa phương đưa tin một chiếc phà chở 251 hành khách đang trên đường tới đảo Polillo, đã bị lật do biển động.

Tại Philippines thường xuyên xảy ra tai nạn tàu thuyền, chủ yếu do bão. Mỗi năm có khoảng 20 cơn bão lớn nhỏ đổ bộ vào Philippines hoặc hoành hành ở vùng biển nước này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục