Lật tàu chở học sinh ở Ấn Độ làm nhiều người thiệt mạng

Ít nhất 4 học sinh đã thiệt mạng ngày 13/1 khi tàu chở khoảng 40 học sinh bị lật trên biển Arab ngoài khơi khu vực Dahanu, bang Maharashtra, miền Tây Ấn Độ.
Lật tàu chở học sinh ở Ấn Độ làm nhiều người thiệt mạng ảnh 132 trong số 40 học sinh đã được giải cứu.(Nguồn: ndtv.com)

Ít nhất 4 học sinh đã thiệt mạng ngày 13/1 khi tàu chở khoảng 40 học sinh bị lật trên biển Arab ngoài khơi khu vực Dahanu, bang Maharashtra, miền Tây Ấn Độ.

Cảnh sát địa phương cho biết đến nay 32 học sinh đã được cứu song số người thiệt mạng có thể tăng thêm do vẫn còn 4 em học sinh mất tích. Truyền thông địa phương cho biết các học sinh này học ở một trường ở thị trấn Dahanu đang đi dã ngoại.

Giới chức cho biết lực lượng bảo vệ bờ biển Ấn Độ đã điều tàu và một máy bay cùng 2 trực thăng tham gia công tác cứu hộ.

Theo điều tra sơ bộ, nguyên nhân vụ việc bước đầu được cho là do chở quá số người quy định đồng thời đã có lệnh điều tra vụ việc.

Tai nạn tàu thuyền ở Ấn Độ xảy ra thường xuyên do chở quá quy định và thiếu các tiêu chuẩn an toàn. Tháng 9/2017, một vụ tai nạn tàu xảy ra ở miền Bắc nước này đã cướp đi sinh mạng của 20 người.

Trong một vụ tai nạn khác xảy ra ở cùng bang Maharashtra, người phát ngôn Lực lượng bảo vệ bờ biển Ấn Độ cho biết lực lượng cứu hộ đã phát hiện 4 thi thể trong vụ rơi máy bay trực thăng vừa xảy ra và hiện vẫn đang tìm kiếm 3 người còn lại.

Trong số những thi thể vừa được tìm thấy đã xác nhận được danh tính ông Pankaj Garg, thành viên tập đoàn khai thác dầu khí quốc gia (ONGC).

[Ấn Độ: Một trực thăng mất tích ở bờ biển Mumbai cùng 7 người]

Theo các thông tin trước đó, 5 trong số 7 người trên chiếc máy bay xấu số là nhân viên ONGC và 2 người còn lại là phi công.

Chiếc trực thăng đã mất liên lạc với trạm kiểm soát không lưu 15 phút sau khi cất cánh từ thành phố Mumbai vào khoảng 10 giờ 25 sáng (giờ địa phương). Thông tin cho biết máy bay ở vị trí cách bờ biển phía Tây 30 hải lý trước khi biến mất khỏi màn hình radar. Theo kế hoạch, chiếc máy bay này sẽ hạ cánh ở giàn khoan dầu ngoài khơi Bombay High vào lúc 11 giờ.

Chiếc trực thăng này được ONGC thuê từ công ty trực thăng nhà nước Pawan Hans. Hải quân Ấn Độ và Lực lượng bảo vệ bờ biển Ấn Độ đã huy động mọi sự hỗ trợ cần thiết để tìm kiếm cứu hộ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục