Lật “xe lửa” chở khách ở khu du lịch Núi Bà Đen, 8 người bị thương

Vụ lật “xe lửa” vào sáng 10/8 tại Khu Di tích lịch sử văn hóa - Danh thắng và Du lịch núi Bà Đen (Tây Ninh), đã làm 8 người bị thương.
Lật “xe lửa” chở khách ở khu du lịch Núi Bà Đen, 8 người bị thương ảnh 1Du khách thập phương đến lễ tại Núi Bà Đen. (Ảnh: Kim Phương/TTXVN)

Sáng 10/8, tại Khu Di tích lịch sử văn hóa - Danh thắng và Du lịch núi Bà Đen (Tây Ninh) xảy ra vụ lật “xe lửa” (loại xe trung chuyển khách du lịch) từ cổng núi Bà Đen đến Ga cáp treo, làm 8 người bị thương.

 

Một số hành khách cùng chuyến “xe lửa” cho biết, chiếc xe chở trên 30 hành khách đi được hơn nửa đoạn đường (khoảng gần 1 km), đến khúc cua vào ga cáp treo, do không giảm tốc độ, toa cuối của xe vướng vào con lươn của đường, bị lật nhào qua một bên, sau khi bị kéo lê khoảng 10m, chiếc xe mới dừng lại.

Vụ tai nạn đã làm 8 người trên toa bị thương, trong đó có 3 trẻ em.

Sau khi sự cố xảy ra, Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh (đơn vị quản lý “xe lửa”) đã kịp thời đưa các nạn nhân đi cấp cứu ban đầu tại bệnh viện Đa khoa Tây Ninh.

Em Nguyễn Trần Phương, 6 tuổi (ngụ quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh) bị gãy cả 2 chân, em Trương Thị Mai Trân, 3 tuổi (ngụ Đồng Tháp) bị chấn thương vùng bụng và phần nềm trên đầu đã được chuyển về bệnh viện Thành phố Hồ Chí Minh.

Cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra, tìm hiểu nguyên nhân xảy ra tai nạn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục