Lật xe tải trên quốc lộ 1A, ách tắc suốt hơn 14 giờ

Vụ tai nạn xảy ra tối 22/11 trên tuyến Quốc lộ 1A, đoạn qua đèo Cả thuộc địa phận Phú Yên, gây ách tắc giao thông hơn 14 giờ liền.
Khoảng 21 giờ ngày 22/11, trên tuyến Quốc lộ 1A đoạn qua đèo Cả thuộc địa phận thôn Vũng Rô, huyện Đông Hòa (Phú Yên) đã xảy ra vụ tai nạn, gây ách tắc giao thông hơn 14 giờ.

Xe tải mang biển kiểm soát 78K-3961 trọng tải 14 tấn do lái xe Võ Hoàng Nga (sinh năm 1977, trú tại  Phú Yên) điều khiển chở vỏ hạt điều, lưu hành theo hướng Bắc-Nam, đã tự gây tai nạn, lật chắn ngang đường, gây ách tắc giao thông nghiêm trọng.

Đến 11 giờ 30 ngày 23/11, giao thông mới được thông tuyến một chiều nhưng vẫn rất khó khăn.

Nguyên nhân vụ tai nạn là do trời mưa, đường trơn, xe tải qua khúc quanh với tốc độ cao nên lái xe không làm chủ được tay lái.

Ngay sau khi xe bị lật, lực lượng chức năng đã thuê xe cẩu kéo xe bị lật sang một bên đường. Nhưng mãi đến sáng 23/11, Hạt quản lý đường bộ Tuy Hòa thuộc Công ty Quản lý và sửa chữa đường bộ Phú Yên mới điều động nhân công  giải toả đống vỏ hạt điều bị đổ sang hai bên đường.

Công tác giải phóng mặt đường được thực hiện thủ công nên tình trạng ách tắc giao thông kéo dài. Hàng ngàn xe nối đuôi nhau nằm chờ dài hơn 20km trên địa phận 2 tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa.

Tuyến Quốc lộ 1A đoạn qua đèo Cả là đoạn đường khá nguy hiểm, thường hay xảy ra tai nạn và ách tắc giao thông vào mùa mưa./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục