Latvia bắt giữ 2 người liên quan vụ sập mái siêu thị năm 2013

Latvia bắt giữ hai người liên quan vụ sập mái siêu thị năm 2013

Cảnh sát Latvia ngày 13/1 đã bắt giữ hai người liên quan đến vụ sập mái một siêu thị tại thủ đô Riga hồi năm 2013, khiến 54 người thiệt mạng và hơn 40 người bị thương.
Latvia bắt giữ hai người liên quan vụ sập mái siêu thị năm 2013 ảnh 1Nhân viên cứu hộ tìm kiếm nạn nhân bị vùi lấp trong đổ đổ nát sau vụ sập mái siêu thị. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Cảnh sát Latvia ngày 13/1 đã bắt giữ hai người liên quan đến vụ sập mái một siêu thị tại thủ đô Riga hồi năm 2013, khiến 54 người thiệt mạng và hơn 40 người bị thương.

Truyền thông Latvia cho biết hai đối tượng bị bắt gồm kỹ sư xây dựng Ivars Sergets và chuyên gia xây dựng Andris Gulbis.

Cả hai người này đều có liên quan trực tiếp tới việc xây dựng siêu thị nói trên, công trình từng giành được giải thưởng về kiến trúc độc đáo của Latvia. Ngoài ra, một công ty xây dựng khác cũng nằm trong diện bị điều tra và có thể phải đối mặt với mức phạt lên tới 42 triệu USD.

Cảnh sát Latvia cho biết đang tiếp tục điều tra về vụ việc. Kết quả điều tra sẽ sớm hoàn tất để bàn giao các tài liệu liên quan cho cơ quan công tố nước này.

Ngày 21/11/2013, một siêu thị thuộc chuỗi siêu thị Maxima (tập đoàn bán lẻ lớn thứ 2 ở Latvia) nói trên đã bị sập mái, khiến gần 100 người thương vong.

Chính phủ Latvia đã phải hứng chịu nhiều chỉ trích sau khi xảy ra thảm họa, từng khiến Thủ tướng Latvia Valdis Dombrovskis đệ đơn từ chức để nhận trách nhiệm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục