Latvia bầu ông Edvards Smiltens làm Chủ tịch Quốc hội mới

Với 82 phiếu thuận và 11 phiếu chống, ông Edvards Smiltens của đảng Danh sách thống nhất đã được bầu làm Chủ tịch Quốc hội mới của Latvia.
Latvia bầu ông Edvards Smiltens làm Chủ tịch Quốc hội mới ảnh 1Ông Edvards Smiltens được bầu làm Chủ tịch Quốc hội Latvia. (Nguồn: riga.lv)

Ngày 1/11, trong phiên họp đầu tiên của Quốc hội mới của Latvia, các nghị sỹ đã tuyên thệ nhậm chức và bầu lãnh đạo cơ quan lập pháp.

Với 82 phiếu thuận và 11 phiếu chống, ông Edvards Smiltens của đảng Danh sách thống nhất đã được bầu làm Chủ tịch Quốc hội mới.

Kết quả này không nằm ngoài dự đoán của giới phân tích, bởi đảng Danh sách thống nhất, cùng với đảng Thống nhất mới và Liên minh Quốc gia có khả năng trở thành đối tác trong chính phủ liên minh tiếp theo của Latvia.

[Nội các mới của Italy tiếp tục giành được tín nhiệm tại Thượng viện]

Cũng tại cuộc họp trên, các nghị sỹ đã bầu hai Phó Chủ tịch Quốc hội mới là bà Zanda Kalnina-Lukasevica của đảng Thống nhất mới, và ông Janis Grasbergs của đảng Liên minh Quốc gia. 

Đảng Thống nhất mới của Thủ tướng Krisjanis Karins đã dẫn đầu trong cuộc bầu cử quốc hội hôm 1/10 và hiện đang đàm phán để thành lập liên minh cầm quyền mới tại Latvia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục