Latvia phá đường dây in tiền giả quy mô lớn, bắt 7 kẻ liên quan

Cảnh sát Quốc gia Latvia ngày 28/4 đã phát hiện một xưởng in đôla Mỹ giả ở thủ đô Riga, đồng thời tịch thu 3,5 triệu USD tiền giả và bắt 7 đối tượng liên quan.
Latvia phá đường dây in tiền giả quy mô lớn, bắt 7 kẻ liên quan ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: global-yurtdisiegitim.com)

Cảnh sát Quốc gia Latvia ngày 28/4 đã phát hiện một xưởng in đôla Mỹ giả ở thủ đô Riga, đồng thời tịch thu 3,5 triệu USD tiền giả. Đây được xem là đợt tịch thu tiền giả lớn nhất tại quốc gia vùng Baltic này trong nhiều năm qua.

Phát biểu tại cuộc họp báo, lãnh đạo Cơ quan chống tội phạm kinh tế trực thuộc Cảnh sát quốc gia Latvia Peteris Bauska cho biết xưởng in tiền giả đã được phát hiện trên địa bàn của một trong những doanh nghiệp địa phương (bị giấu tên) ở thủ đô Riga.

Theo ông Bauska, số tiền gia do xưởng này in được sản xuất rất tinh vi và chỉ được phát hiện nhờ máy soi tiền chuyên dụng.

Để triệt phá đường dây in tiền giả quy mô lớn trên, cảnh sát Latvia đã tiến hành 13 chiến dịch truy quét tội phạm phối hợp cùng với giới chức Mỹ, Cảnh sát châu Âu (Europol).

Theo đó, lực lượng chức năng đã tịch thu được số lượng lớn tiền giả, phát hiện được xưởng in lậu và bắt giữ 7 đối tượng liên quan, trong đó, 4 người đã bị tạm giam. Những đối tượng trên khả năng phải đối mặt với 10 năm tù giam và bị tịch thu tài sản./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục