Latvia xây tường rào tại biên giới với Nga nhằm ngăn người di cư

Latvia đã bắt đầu xây dựng khoảng 22km trên tổng số khoảng 275km tường rào tại khu vực biên giới với Nga nhằm ngăn chặn dòng người di cư trái phép vào châu Âu.
Latvia xây tường rào tại biên giới với Nga nhằm ngăn người di cư ảnh 1(Nguồn: AFP)

Sputniknews đưa tin, ngày 4/2, người phát ngôn lực lượng biên phòng Latvia, bà Jevgenija Poznaka cho biết nước này đã bắt đầu xây dựng khoảng 22km trên tổng số khoảng 275km tường rào tại khu vực biên giới với Nga, nhằm ngăn chặn dòng người di cư trái phép vào châu Âu.

Trả lời báo giới, bà Poznaka cho hay khoảng 60km tiếp theo sẽ được xây dựng trong năm 2017. Theo bà Poznaka, việc xây dựng bắt đầu từ năm 2015 và dự kiến hoàn thành vào năm 2019.

Bà Poznaka nêu rõ Latvia đã dành khoảng 6,8 triệu USD trong ngân sách năm 2017 cho việc xây dựng khoảng 60km tường rào.

Trước đó hồi tháng 3/2016, hãng thông tấn Delfi đưa tin Latvia đã nhận gần 2 triệu USD từ Brussels để xây dựng phần đầu tiên của tường rào, dài khoảng 24km./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục