Lầu Năm Góc bác thông tin về đàm phán THAAD với Hàn Quốc

Mỹ khẳng định đến nay vẫn chưa có bất kỳ cuộc tham vấn chính thức nào với Hàn Quốc về khả năng triển khai một Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) trên lãnh thổ Hàn Quốc.
Lầu Năm Góc bác thông tin về đàm phán THAAD với Hàn Quốc ảnh 1Phóng thử nghiệm tên lửa THAAD ngày 18/3/2009. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 29/10 khẳng định đến nay vẫn chưa có bất kỳ cuộc tham vấn chính thức nào với Hàn Quốc về khả năng triển khai một Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) trên lãnh thổ Hàn Quốc, qua đó bác bỏ thông tin của một quan chức thuộc tập đoàn sản xuất thiết bị quân sự Lockheed Martin (Mỹ) rằng hiện hai bên đang thảo luận về khả năng này.

Hãng thông tấn Yonhap dẫn lời người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ Bill Urban nói: “Chúng tôi chưa có quyết định cuối cùng nào đối với việc triển khai THAAD trên lãnh thổ Hàn Quốc và chúng tôi cũng chưa có cuộc tham vấn chính thức nào với Chính phủ Hàn Quốc về vấn đề này.”

Trước đó cùng ngày, một quan chức về phòng không và phòng thủ tên lửa của Lockheed Martin là Mike Trotsky phát biểu tại một cuộc họp báo của Câu lạc bộ Báo chí Quốc gia tại Mỹ rằng Mỹ và Hàn Quốc đã tiến hành “các cuộc thảo luận cả chính thức và không chính thức” về vấn đề này, đồng thời cho biết các cuộc thảo luận hiện mới chỉ đang ở giai đoạn đầu.

Phát biểu của ông Trotsky được đưa ra ngay trước khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter sang Hàn Quốc tham dự hội đàm quốc phòng thường niên với người đồng cấp nước chủ nhà Han Min-koo, qua đó làm dấy lên đồn đoán rằng đây có thể là một chủ đề bàn thảo trong cuộc hội đàm sắp diễn ra.

Cả Seoul và Washington đã nhiều lần tuyên bố họ chưa bao giờ tiến hành tham vấn chính thức về vấn đề này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục