Lầu Năm Góc cam kết hợp tác điều tra luận tội Tổng thống Trump

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Esper cam kết sẽ nỗ lực tuân thủ cuộc điều tra do các hạ nghị sỹ Dân chủ khởi xướng nhằm tìm kiếm các tài liệu liên quan đến việc trì hoãn viện trợ quân sự của Mỹ cho Ukraine.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper ngày 13/10 cho biết Lầu Năm Góc sẽ hợp tác với cuộc điều tra luận tội của Hạ viện do phe Đân chủ kiểm soát nhằm vào Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Theo phóng viên TTXVN thường trú tại Washington D.C., trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình CBS News, ông Esper nhấn mạnh Bộ Quốc phòng Mỹ sẽ nỗ lực tuân thủ cuộc điều tra do các hạ nghị sỹ Dân chủ khởi xướng nhằm tìm kiếm các tài liệu liên quan đến việc trì hoãn viện trợ quân sự của Mỹ cho Ukraine.

[Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ từ chức giữa bê bối luận tội Tổng thống Trump]

Cùng ngày, hãng tin Fox News dẫn lời ông Esper cho biết các quan chức chính quyền và Tổng thống Trump có thể đặt ra những hạn chế trong việc giao các tài liệu theo yêu cầu của Hạ viện.

Sự tái bảo đảm này của Bộ trưởng Esper được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Nhà Trắng thông báo sẽ không hợp tác với Hạ viện trong cuộc điều tra luận tội Tổng thống Trump, khẳng định cuộc điều tra này là bất hợp pháp và vi hiến.

Trong khi đó, trên trang Twitter cá nhân, Tổng thống Donald Trump hôm 1/10 đã chỉ trích cuộc điều tra nhằm luận tội ông là "cuộc đảo chính."

Tuyên bố của Tổng thống Trump được đưa ra sau khi Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã gây sức ép để ngăn chặn hoặc trì hoãn 5 quan chức và cựu quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ ra điều trần trong cuộc điều tra về cáo buộc Tổng thống Trump lạm dụng chức quyền để yêu cầu chính phủ Ukraine tiến hành điều tra cựu Phó Tổng thống Joe Biden, ứng viên tổng thống đảng Dân chủ và được cho là đối thủ lớn của Trump trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng năm 2020./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tòa nhà Quốc hội Mỹ tại Washington, D.C. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nguy cơ đóng cửa Chính phủ Mỹ vẫn hiệu hữu

Nếu không đạt được thỏa thuận đưa ngân sách DHS vào một gói tài trợ riêng cùng quốc phòng, các bộ khác, thời hạn tài trợ hiện tại hết vào 30/1, Mỹ có thể đối diện một đợt chính phủ đóng cửa một phần.

Hành khách tại sân bay quốc gia Ronald Reagan Washington ở Arlington, Virginia, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ thu hồi hơn 100.000 thị thực trong năm 2025

Các đối tượng bị thu hồi thị thực phần lớn liên quan tới các trường hợp du lịch và thương mại lưu trú quá hạn cho phép, vốn từ lâu được xem là một lỗ hổng lớn trong hệ thống kiểm soát di trú của Mỹ.

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.