Lầu Năm Góc chỉ định tân lãnh đạo liên quân ở Afghanistan

Lầu Năm Góc đã chỉ định Trung tướng John "Mick" Nicholson làm lãnh đạo lực lượng liên quân ở Afghanistan giữa lúc tình hình an ninh tại quốc gia này đầy bất ổn.
Lầu Năm Góc chỉ định tân lãnh đạo liên quân ở Afghanistan ảnh 1Binh sỹ Mỹ điều tra tại hiện trường một vụ đánh bom ở Kabul, Afghanistan. (Nguồn: AFP/TTXVN)

AFP đưa tin, ngày 27/1, Lầu Năm Góc thông báo đã chỉ định Trung tướng John "Mick" Nicholson làm lãnh đạo lực lượng liên quân ở Afghanistan giữa lúc tình hình an ninh tại quốc gia bị chiến tranh tàn phá này đầy bất ổn.

Theo tuyên bố trên, Tướng Nicholson sẽ thay Tướng John Campbell – người giữ cương vị này trong 18 tháng. Tuy nhiên, quyết định bổ nhiệm này vẫn cần được Thượng viện Mỹ phê chuẩn.

Trong một tuyên bố, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter nói: “Ông (Nicholson) hiểu rõ ý nghĩa của việc lãnh đạo một lực lượng phản ứng nhanh cũng như cách thức xây dựng năng lực cho các đối tác của chúng ta để đối phó với những mối đe dọa trước mắt và lâu dài, duy trì khả năng thích ứng để đối phó với những thách thức đang ngày càng gia tăng”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục