Lầu Năm Góc chuyển 12 tù nhân ở Guantanamo tới nước khác

Lầu Năm Góc đã thông báo với Quốc hội nước này về kế hoạch chuyển khoảng 12 tù nhân bị giam giữ tại nhà tù quân sự Guantanamo tới ít nhất 2 quốc gia.
Lầu Năm Góc chuyển 12 tù nhân ở Guantanamo tới nước khác ảnh 1Tù nhân tại nhà tù của Hải quân Mỹ trên vịnh Guantanamo, Cuba. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, ngày 30/3, một quan chức giấu tên của Mỹ cho biết Lầu Năm Góc đã thông báo với Quốc hội nước này về kế hoạch chuyển khoảng 12 tù nhân bị giam giữ tại nhà tù quân sự Guantanamo tới ít nhất 2 quốc gia.

Đây là động thái mới nhất trong nỗ lực của Tổng thống Barack Obama nhằm đóng cửa cơ sở trên lãnh thổ Cuba này.

Theo quan chức trên, đợt chuyển tù nhân đầu tiên dự kiến diễn ra trong vài ngày tới và các đợt tiếp theo là vài tuần tới.

Trong số các đối tượng được chuyển đi có Tariq Ba Odah, một người Yemen từng tuyệt thực trong thời gian dài.

Hiện có khoảng 91 tù nhân bị giam giữ tại căn cứ hải quân Mỹ trên Vịnh Guantanamo.

Bất chấp sự phản đối trong Quốc hội, Tổng thống Obama vẫn tìm cách đóng cửa cơ sở này trước khi ông rời nhiệm sở vào tháng 1/2017./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục