Lầu Năm Góc có thể mở thêm các căn cứ quân sự nhỏ ở Iraq

Mỹ đang cân nhắc mở thêm các căn cứ quân sự nhỏ để yểm trợ pháo binh hoặc tiến hành những trợ giúp khác cho các lực lượng của Iraq.
Lầu Năm Góc có thể mở thêm các căn cứ quân sự nhỏ ở Iraq ảnh 1Binh sỹ Mỹ ở Iraq. (Nguồn: AFP)

Ngày 6/4, Phó Cục trưởng Cục Tác chiến thuộc Hội đồng Tham mưu liên quân Mỹ, Thiếu tướng Hải quân Andrew Lewis cho biết Lầu Năm Góc đang cân nhắc mở thêm các căn cứ quân sự nhỏ để yểm trợ pháo binh hoặc tiến hành những trợ giúp khác cho các lực lượng của Iraq.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh quân đội Iraq đang tìm cách lấy lại thành phố Mosul ở miền Bắc, hiện nằm dưới sự kiểm soát của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Phát biểu với các phóng viên, Tướng Lewis nói rằng quân đội Mỹ có thể mở mới hoặc mở lại một căn cứ từng hoạt động trong cuộc chiến Iraq trước đây để hỗ trợ hỏa lực trong cuộc tái chiếm Mosul.

Những tiền đồn này sẽ nằm phía sau tiền tuyến và hoạt động giống như lính thủy đánh bộ Mỹ vận hành căn cứ Bell ở ngoài thị trấn Makhmour.

Tháng trước, hơn 200 lính thủy đánh bộ Mỹ đã thành lập một tiền đồn để hỗ trợ chỉ thị mục tiêu và yểm trợ hỏa lực pháo binh cho các lực lượng của Iraq.

Đây là lần đầu tiên Mỹ thành lập một căn cứ thuộc kiểu này kể từ khi Washington điều quân trở lại Iraq vào năm 2014./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục