Lầu Năm Góc công bố kế hoạch triển khai quân ở Philippines

Mỹ sẽ triển khai binh sỹ và các trang thiết bị quân sự theo cơ chế luân phiên thường kỳ ở Philippines và hai nước cũng đã bắt đầu chiến dịch tuần tra chung ở Biển Đông.
Lầu Năm Góc công bố kế hoạch triển khai quân ở Philippines ảnh 1Mỹ và Philippines tập trận chung. (Nguồn:AP)

Reuters đưa tin, Lầu Năm Góc ngày 14/4 thông báo Mỹ sẽ triển khai binh sỹ và các trang thiết bị quân sự theo cơ chế luân phiên thường kỳ ở Philippines và hai nước cũng đã bắt đầu chiến dịch tuần tra chung ở Biển Đông.

Theo Lầu Năm Góc, cuộc tuần tra chung đầu tiên của Mỹ và Philippines ở Biển Đông đã diễn ra hồi tháng 3 vừa qua, đợt thứ 2 diễn ra hồi đầu tháng này. Lầu Năm Góc khẳng định hoạt động tuần tra chung sẽ diễn ra "thường xuyên" trong tương lai.

Một nhóm máy bay quân sự cùng 200 quân nhân Mỹ sẽ vẫn được triển khai tại Căn cứ Không quân Clark - một căn cứ Không quân trước đây của Mỹ ở đảo Luzon của Philippines - đến cuối tháng này.

Ngoài ra, có tới 75 binh sỹ Mỹ tiếp tục đồn trú ở Philippines "theo cơ chế luân phiên" sau khi cuộc tập trận quân sự chung Mỹ-Philippines kết thúc trong tuần này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục