Lầu Năm Góc giảm bớt quy mô huấn luyện lực lượng nổi dậy Syria

Bộ Quốc phòng Mỹ sẽ ngừng đào tạo các nhóm quân nổi dậy Syria chống IS và thay vào đó sẽ tập trung huấn luyện và vũ trang cho các thủ lĩnh đã được xem xét, kiểm tra chặt chẽ.
Lầu Năm Góc giảm bớt quy mô huấn luyện lực lượng nổi dậy Syria ảnh 1Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo AFP và Reuters, ngày 9/10, Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo sẽ ngừng đào tạo các nhóm quân nổi dậy Syria chống Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và thay vào đó sẽ tập trung huấn luyện và vũ trang cho các thủ lĩnh đã được xem xét, kiểm tra chặt chẽ.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc Peter Cook cho biết: "Bộ trưởng Quốc phòng Ash Carter hiện đang chỉ đạo Bộ Quốc phòng cung cấp các gói thiết bị và vũ khí cho những nhóm chọn lọc gồm các thủ lĩnh được xem xét kỹ càng cùng đơn vị của họ để dần dần tạo ra bước tiến có phối hợp vào vùng lãnh thổ vẫn do ISIL (IS) kiểm soát."

Theo ông Cook, Mỹ cũng sẽ hỗ trợ trên không cho phe nổi dậy khi họ chiến đấu chống IS.

Thông báo này đánh dấu sự thay đổi chương trình huấn luyện và vũ trang của Mỹ cho các tay súng ở khu vực bên ngoài Syria, vốn là nguyên nhân khiến chiến thuật chiến tranh của Tổng thống Barack Obama hứng chịu nhiều chỉ trích./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục