Lầu Năm Góc: Iran bắt hai xuồng tuần tra của Hải quân Mỹ

Theo Bộ Quốc phòng Mỹ, hai chiếc xuồng cùng 10 thành viên Hải quân nước này đang trên đường từ Kuwait tới Bahrain đã bị mất liên lạc tại vùng Vịnh.
Lầu Năm Góc: Iran bắt hai xuồng tuần tra của Hải quân Mỹ ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Lầu Năm Góc ngày 12/1 cho biết Iran dường như đã bắt giữ hai chiếc xuồng tuần tra của Hải quân Mỹ, tuy nhiên các thành viên thủy thủ đoàn sẽ được trả tự do.

Theo Bộ Quốc phòng Mỹ, hai chiếc xuồng cùng 10 thành viên Hải quân nước này đang trên đường từ Kuwait tới Bahrain đã bị mất liên lạc tại vùng Vịnh.

Một quan chức chính quyền Mỹ cho biết thêm “chúng tôi đã lập tức liên lạc với nhà chức trách Iran, những người thông báo rằng các thành viên thủy thủ đoàn đang an toàn và mạnh khỏe."

Theo giới chức Mỹ, hai chiếc xuồng này có thể bị hết nhiên liệu hoặc gặp sự cố kỹ thuật và được cho là đã đi vào bên trong khu vực lãnh hải 12 hải lý của Iran.

Hồi tháng 12/2015, một tàu Hải quân Iran từng phóng tên lửa khi đang hoạt động gần tàu sân bay USS Harry S. Truman của Mỹ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục