Lầu Năm Góc không có ý định lập nhóm công tác với Thổ Nhĩ Kỳ

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ đề xuất thành lập một nhóm công tác chuyên môn với Mỹ để giải quyết về bất đồng liên quan tới kế hoạch của Ankara mua hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 của Nga.
Lầu Năm Góc không có ý định lập nhóm công tác với Thổ Nhĩ Kỳ ảnh 1(Nguồn: flickr.com)

Reuters đưa tin Lầu Năm Góc ngày 4/4 tuyên bố không xem xét việc thành lập một nhóm công tác với Thổ Nhĩ Kỳ về bất đồng liên quan tới kế hoạch của Ankara mua hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 của Nga, một ngày sau khi Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ đề xuất thành lập một nhóm công tác chuyên môn.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc Eric Pahon nêu rõ: "Một nhóm công tác chuyên môn vào thời điểm này là không cần thiết hay là một hướng đi mà Mỹ đang xem xét như một giải pháp."

Cùng ngày, một quan chức Lầu Năm Góc phát biểu trước Quốc hội cho biết Mỹ đang xem xét bán máy bay tiêm kích F-35 do tập đoàn Lockheed Martin sản xuất cho 5 quốc gia, trong đó có Romania, Hy Lạp và Ba Lan là đồng minh châu Âu của Mỹ để tăng cường năng lực phòng thủ của những nước này trước một nước Nga đang ngày càng vững mạnh.

Ngoài ra, Lầu Năm Góc cũng cân nhắc bán F-35 cho Singapore và Tây Ban Nha./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục