Lầu Năm Góc: Máy bay trinh sát Mỹ bị Su-27 Nga chặn "nguy hiểm"

Lầu Năm Góc ngày 16/4 cho biết một máy bay trinh sát của Mỹ đã bị chặn bởi một chiến đấu cơ Su-27 của Nga khi bay trong không phận quốc tế trên Biển Baltic.
Lầu Năm Góc: Máy bay trinh sát Mỹ bị Su-27 Nga chặn "nguy hiểm" ảnh 1Một chiến đấu cơ Su-27 của Nga bay sát máy bay Mỹ trên không phận biển Baltic. (Nguồn: dailymail.com)

Lầu Năm Góc ngày 16/4 cho biết một máy bay trinh sát của Không quân Mỹ đã bị chặn bởi một chiến đấu cơ Su-27 của Nga trong cách hành xử "không chuyên nghiệp và nguy hiểm," trong khi bay theo tuyến bay thường lệ trong không phận quốc tế trên Biển Baltic.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc Laura Seal nêu rõ sự cố trên xảy ra hôm 14/4 vừa qua và không có thời điểm nào chiếc máy bay RC-135 trên của Mỹ bay qua lãnh thổ Nga.

Trước đó, cũng trong ngày 14/4, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã lên án hành động mà Washington gọi là cuộc tấn công giả định của hai chiến đấu cơ Nga nhằm vào một tàu khu trục Mỹ ở Biển Baltic.

Ông Kerry cho rằng đây là một cuộc chạm trán quân sự mang tính khiêu khích và nguy hiểm./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục