Lầu Năm Góc xác nhận có bệnh nhân mắc COVID-19 trên các tàu bệnh viện

Chuẩn tướng Không quân Paul Friedrichs nhấn mạnh: "Chúng tôi có những bệnh nhân về cơ bản đã được xác định nhiễm virus SARS-CoV-2 trên các tàu bệnh viện."
àu bệnh viện USNS Comfort cập cảng Manhattan, New York, Mỹ ngày 30/3/2020. (Ảnh: THX/TTXVN)
àu bệnh viện USNS Comfort cập cảng Manhattan, New York, Mỹ ngày 30/3/2020. (Ảnh: THX/TTXVN)

Lầu Năm Góc ngày 6/4 thông báo một số bệnh nhân đang được điều trị thương tích trên các tàu bệnh viện của quân đội Mỹ tại New York và Los Angeles đã được xét nghiệm và cho kết quả dương tính với chủng mới của virus corona (SARS-CoV-2).

Chuẩn tướng Không quân Paul Friedrichs - bác sỹ phẫu thuật của Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, nhấn mạnh: "Chúng tôi có những bệnh nhân về cơ bản đã được xác định nhiễm virus SARS-CoV-2 trên các tàu bệnh viện."

Ngoài ra, người phát ngôn của Lầu Năm Góc Jonathan Hoffman cũng lưu ý tàu bệnh viện Comfort tại New York sẽ tiếp nhận các bệnh nhân gặp chấn thương bất chấp tình trạng dương tính với virus SARS-CoV-2 của họ.

[Mỹ điều siêu tàu bệnh viện đến New York ứng phó với dịch COVID-19]

Cũng theo ông Hoffman, quân đội Mỹ sẽ bắt đầu tiến hành thử nghiệm trên động vật đối với vắcxin điều trị bệnh COVID-19 vào ngày 6/4./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục